Học giả Trung Quốc: Quốc tế coi Trung Quốc là kẻ bạo ngược

Những ngày qua, giới truyền thông Trung Quốc luôn có giọng điệu hung hăng. Tuy nhiên ở đâu đó vẫn có những tiếng nói xuất phát từ lương tri, thừa nhận những hành vi sai trái của Bắc Kinh.

Trên trang mạng xã hội Sina Weibo rất phổ biến ở Trung Quốc, một blogger có ảnh hưởng là ông Đoàn Vạn Kim, luật sư ở tỉnh Thiểm Tây, phản đối Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Một nước lớn mà có quan niệm về quan hệ ngoại giao hẹp hòi sẽ khó mà phát triển, trừ khi Trung Quốc quyết định biến mối quan hệ Trung - Việt thành mối quan hệ giống như của Mỹ và CHDCND Triều Tiên. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tràn ngập những anh hề chỉ muốn lấy lòng lãnh đạo. Chẳng còn lại chút khí chất nho nhã của nền văn hóa Nho gia hiền hòa, họ hành xử mang toàn chất côn đồ. Thật đáng buồn cho đất nước”.

Ông Đoàn Vạn Kim là một trong những blogger có ảnh hưởng lớn trên Sina Weibo với số người theo dõi lên đến 50.000 người. Bài viết bị xóa bỏ ngay sau khi được đăng tải. Tương tự, một số ý kiến khác chỉ trích Trung Quốc trên Sina Weibo cũng bị xóa ngay sau khi xuất hiện.

Trên blog cá nhân, học giả Trung Quốc Dương Hằng Quân, từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đăng bài viết với câu hỏi: “Tại sao các nước láng giềng e ngại Trung Quốc?”. Bài viết được tạp chí The Diplomat dẫn lại có đoạn: “Cộng đồng quốc tế coi Trung Quốc là kẻ bạo ngược. Rất nhiều nước láng giềng e ngại, căm ghét Trung Quốc và xác định rằng Trung Quốc theo đuổi bá quyền”.

Một nguyên nhân, như học giả Dương Hằng Quân thừa nhận, là dư luận nước này luôn tỏ ra hung hãn và hiếu chiến trong các vấn đề ngoại giao. “Từ các cư dân mạng đến bộ ngoại giao, ai cũng ra rả việc bảo vệ quần đảo Điếu Ngư, dạy cho Philippines một bài học, dằn mặt Việt Nam, cùng Nga chống Mỹ... Nhưng những gì Trung Quốc làm được chỉ là khiến Mỹ và Nhật xích lại gần nhau, bị các nước láng giềng căm ghét” - học giả Dương Hằng Quân viết.

Ông kể trong một chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc về chủ đề đối ngoại, người dẫn chương trình “tỏ ra đầy thù hằn và bạo lực”. “Nếu là một người nước ngoài và xem chương trình này, tôi sẽ nghĩ rằng Trung Quốc không chỉ bá quyền mà còn là một quốc gia phát xít”.

Học giả Dương Hằng Quân cho rằng là một cường quốc, Trung Quốc cần dành thời gian để nhìn lại bản thân. “Trung Quốc cần phải nỗ lực cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, vứt bỏ những định kiến để thật sự xứng đáng với vai trò nước lớn” - học giả Dương Hằng Quân kêu gọi.

Theo Đ.PHƯƠNG - H.TRUNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.