Trung Quốc bị ngờ vực ở Campuchia

(PL)- Bất chấp Trung Quốc đã thực hiện nhiều chuyến viếng thăm cấp cao, viện trợ hoặc cho vay hàng tỉ USD, Campuchia vẫn mất niềm tin vào Trung Quốc. Chuyên gia Phoak Kung (*) đã nhận định như trên trên tạp chí The Diplomat (Nhật) ngày 7-10.

Điểm lại quá trình lịch sử, quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Campuchia bắt đầu từ năm 1958. Vào thời chiến tranh lạnh, Quốc vương Norodom Sihanouk đã thực hiện chính sách ngoại giao không liên kết nhưng phương Tây luôn ngờ vực về quan hệ gần gũi giữa quốc vương với người Trung Quốc.

Trong giai đoạn 1975-1978, Trung Quốc dung túng cho chế độ Khmer Đỏ khét tiếng tàn ác gây ra cái chết của 1,7 triệu người. Hiệp định hòa bình Paris được ký kết ngày 23-10-1991 đã kết thúc nội chiến Campuchia nhưng quan hệ Trung Quốc-Campuchia chưa thể khôi phục lại hoàn toàn, kể cả khi đảng bảo hoàng Funcinpec thân Trung Quốc giành thắng lợi trong bầu cử năm 1993.

Quan hệ Trung Quốc-Campuchia chỉ bắt đầu khôi phục sau năm 1997. Khi đảng Nhân dân Campuchia đánh bại đảng bảo hoàng Funcinpec, Trung Quốc nhận ra cần xem xét lại chiến lược trong quá khứ, tiến tới ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia nếu muốn khôi phục quan hệ.

Kết quả là Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một trong các nhà tài trợ quan trọng nhất của Campuchia. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Trung Quốc còn giúp Campuchia tăng cường quân đội. Ví dụ năm 2010, Trung Quốc đã cung cấp 257 xe tải quân sự, 50.000 bộ quân phục, 1.000 súng ngắn và 50.000 viên đạn. Trong chuyến thăm Campuchia hồi tháng 8-2013, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn cam kết sẽ ủng hộ Campuchia ngăn chặn can thiệp từ bên ngoài.

Đổi lại, Campuchia đã ủng hộ mạnh mẽ chính sách “một Trung Quốc”.

Dù vậy, chuyên gia Phoak Kung nhận định quan hệ Trung Quốc-Campuchia vẫn trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Các nước phương Tây khi viện trợ cho Campuchia thường tập trung giúp đỡ người nghèo và người dễ bị tổn thương. Ngược lại, Trung Quốc không chú trọng các chương trình xã hội như y tế, vệ sinh, giáo dục để cải thiện cuộc sống người dân Campuchia, đặc biệt là tầng lớp nông dân.

Hầu hết tiền viện trợ Trung Quốc chủ yếu tập trung vào năng lượng. Thoạt nhìn thì mô hình này tỏ ra hiệu quả nhưng nếu Campuchia muốn đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trên trung bình thì cần thiết phải phát triển các ngành công nghiệp và sản xuất khác.

Phương Tây chỉ trích Trung Quốc viện trợ cho các nước đang phát triển mà không quan tâm các nước nhận tiền sử dụng thế nào. Hậu quả là các dự án xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung Quốc do các nhà thầu Trung Quốc thực hiện tại Campuchia đều có chất lượng hết sức nghèo nàn, từ đó nguồn tài trợ Trung Quốc trở nên không đáng tin cậy.

DUY KHANG

(*) Chuyên gia Phoak Kung, thành viên cao cấp của Viện Hợp tác và Hòa bình Campuchia, đồng sáng lập nhóm nghiên cứu chiến lược Campuchia ở ĐH Mengly J. Quach (Campuchia).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.