Học bổng Thạc sĩ toàn phần Panasonic 2012 tại Nhật Bản

Chương trình học bổng Thạc sĩ Panasonic 2012 dành cho Việt Nam 3 suất học bổng toàn phần với các ngành học khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Điều kiện tham gia học bổng,các ứng cử viên phải là công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp từ năm 2008 trở lại đây hoặc đang chờ tốt nghiệp (chương trình chấp nhận những ứng viên sẽ tốt nghiệp vào tháng 6/2011) các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Điểm trung bình ĐH tối thiểu là 7.5/10. Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 500 điểm cho PBT (tương ứng 173 điểm CBT và 61 điểm iBT), IELTS tối thiểu 5.5 điểm hoặc Tiếng Nhật JLPT trình độ N4 trở lên.Có mong muốn trau dồi vốn tiếng Nhật không chỉ để học tập chương trình Thạc sĩ mà còn để hiểu văn hóa Nhật Bản, đủ điều kiện sức khỏe…

Những ứng viên đang và sẽ được nhận các học bổng khác bao gồm cả học bổng của Chính phủ Nhật Bản sẽ không được tham gia dự tuyển học bổng Panasonic. Những ứng viên đã là nghiên cứu sinh tại các trường cao học ở Nhật Bản sẽ không được tham gia dự tuyển học bổng Panasonic. Ứng viên phải xin được visa du học và đến Nhật Bản cuối tháng 3/2012 để tham dự lễ trao học bổng được tổ chức tại trụ sở Panasonic đầu tháng 4/2012.

Học viên được nhận trợ cấp vé máy bay 1 chiều trước khi đi Nhật; Học tiếng Nhật và thi đầu vào Thạc sĩ (1 năm) gồm sinh hoạt phí, học phí. Khi học Thạc sĩ (2 năm), học viên được cấp sinh hoạt phí, phí nhập học thực tế, học phí…

Hồ sơ dự tuyển: CV bằng tiếng Anh; Đơn xin học bổng (Mẫu 1). Thư giới thiệu của Khoa/Trường Đại học nơi ứng viên tốt nghiệp (Mẫu 2); Kế hoạch học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản (Mẫu 3); Bản công chứng bảng điểm (Tiếng Anh + Tiếng Việt); Bản công chứng Bằng tốt nghiệp Đại học (Tiếng Anh + Tiếng Việt); Các văn bằng, chứng chỉ, giấy khen (nếu có); 03 (ba) ảnh 3x4 (được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây); Giấy chứng nhận sức khỏe (chỉ áp dụng cho các ứng viên được vào vòng phỏng vấn cuối); Quá trình học tiếng Nhật/Kế hoạch học tiếng Nhật (chỉ áp dụng cho những ứng viên được vào vòng phỏng vấn cuối)

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp về Văn phòng Học bổng Panasonic Việt Nam hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại website của chương trình http://panasonic.com.vn/web/ aboutpanasonic/ trachnhiemxahoi/ hocbongpanasonic. Hồ sơ nộp trước ngày 28 tháng 2 năm 2011. Thời gian nhận hồ sơ từ 2/1 đến 28/2/2011.

Chương trình học bổng yêu cầu sinh viên được nhận học bổng phải thi đỗ tiếng Nhật trình độ N4 trở lên trước khi sang Nhật Bản nhập học. Bởi vậy, những ứng viên chưa từng học tiếng Nhật nên chuẩn bị học tiếng Nhật trước khi khi bước vào vòng phỏng vấn cuối.

Địa chỉ liên lạc: VĂN PHÒNG HỌC BỔNG PANASONIC VIỆT NAM, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam. Lô J1-J2 Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Điện thoại: 04 3 9550 111/2/3 Fax: 04 3 9550 144, liên hệ chị Trần Thị Thu Thủy. Điện thoại: 04 3955 0111/2/3 (Máy lẻ: 1215). Di động: 0977 201 287. Email: master.scholarship@vn.panasonic.com

Theo Ánh Hồng ( Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.