Học bạ 9 điểm/môn mới trúng tuyển 1 ngành Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

(PLO)- Nhiều ngành học của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có mức điểm trúng tuyển từ 24 trở lên, theo tổ hợp 3 môn xét học bạ THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển ĐH chính quy năm 2024 theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ).

Theo đó, điểm trúng tuyển vào 56 ngành học của trường khá cao. Đáng chú ý là 43 ngành học tại cơ sở chính ở TP.HCM có mức điểm trúng tuyển từ 19 đến 27 điểm, theo tổ hợp ba môn.

Trong đó, ngành Thú ý (hệ đại trà) có điểm trúng tuyển là 26 cho cả bốn tổ hợp A00, B00, D07, D08. Và ở ngành Thú y (chương trình tiên tiến) có điểm chuẩn lên đến 27, tức thí sinh phải đạt 9 điểm/môn trong tổ hợp 3 môn mới có thể trúng tuyển.

Ngoài ra, nhiều ngành học khác của trường cũng có mức điểm trúng tuyển từ 24, tức 8 điểm/môn. Ví dụ như nhóm ngành công nghệ sinh học, kế toán, công nghệ thông tin, nhóm ngành công nghệ thực phẩm, nhóm ngành công nghệ kỹ thuật hóa học…

Còn tại Phân hiệu tỉnh Gia Lai và Phân hiệu tỉnh Ninh Thuận, điểm trúng tuyển của các ngành đồng loạt là 18.

truong-dh-nong-lam-tphcm-hoc-ba (1).PNG
truong-dh-nong-lam-tphcm-hoc-ba (2).PNG
điểm trúng tuyển Trường ĐH Nông lâm TP.HCM
Điểm trúng tuyển học bạ theo từng ngành của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Được biết, năm nay, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM tuyển khoảng 5.100 chỉ tiêu ĐH cho cơ sở chính tại TP.HCM, Phân hiệu tại Gia Lai và Phân hiệu tại Ninh Thuận. Trong đó, trường dành 25-30% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả học tập bậc THPT.

Điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 5 học kỳ bậc THPT (từ học kỳ I năm lớp 10 đến học kỳ I năm lớp 12) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024. Còn thí sinh tốt nghiệp năm 2023 trở về trước, điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập của 6 học kỳ bậc THPT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.