Hoàng Thái hậu Thái Lan qua đời, thọ 93 tuổi

(PLO)- Cục Hoàng gia Thái Lan cho biết Hoàng Thái hậu Sirikit Kitiyakara, mẹ của Quốc vương Maha Vajiralongkorn qua đời ở tuổi 93.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Cục Hoàng gia Thái Lan cho biết Hoàng Thái hậu Sirikit Kitiyakara - người được người dân Thái Lan yêu mến và từng tham gia vào các vấn đề chính trị - đã qua đời ở tuổi 93, theo hãng tin Reuters.

Bà Sirikit đã không xuất hiện trước người dân kể từ sau cơn đột quỵ năm 2012. Chồng bà, Quốc vương Bhumibol Adulyadej, là vị vua trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan, với 70 năm trên ngai vàng kể từ năm 1946.

Suốt phần lớn thời gian đó, bà luôn ở bên cạnh ông, chiếm được tình cảm của người dân trong nước qua các hoạt động từ thiện.

Hoàng Thái hậu Thái Lan qua đời, hưởng thọ 93 tuổi
Hoàng Thái hậu Thái Lan Sirikit Kitiyakara. Ảnh: BANGKOK POST

Khi cùng chồng công du nước ngoài, bà cũng khiến truyền thông quốc tế say mê bởi vẻ đẹp và gu thời trang tinh tế.

Hoàng Thái hậu Sirikit sinh năm 1932 - năm Thái Lan chuyển từ chế độ quân chủ tuyệt đối sang quân chủ lập hiến. Bà là con gái của đại sứ Thái Lan tại Pháp và lớn lên trong cuộc sống giàu sang, quyền quý.

Khi đang theo học âm nhạc và ngôn ngữ tại Paris, bà gặp Thái tử Bhumibol.

“Đó là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi sau đó là tình yêu” - bà kể về cuộc gặp giữa hai người, cho biết Thái tử Bhumibol đến muộn trong buổi gặp đầu tiên của họ.

Hai người đính hôn năm 1949. Họ kết hôn tại Thái Lan một năm sau đó, khi bà mới 17 tuổi.

Bà từng đảm nhận vai trò nhiếp chính trong thời gian ngắn vào năm 1956, khi Quốc vương Bhumibol dành hai tuần trong chùa để tu học.

Con trai duy nhất của bà, nay là Quốc vương Maha Vajiralongkorn kế vị sau khi Quốc vương Bhumibol băng hà năm 2016. Khi ông chính thức đăng quang vào năm 2019, bà Sirikit được phong tước hiệu Hoàng Thái hậu.

Ông Hun Sen bài xích chuyện đốt hàng hóa Thái Lan

Ông Hun Sen bài xích chuyện đốt hàng hóa Thái Lan

(PLO)- Nhận định 99% dân Campuchia tẩy chay hàng Thái Lan do căng thẳng biên giới hai nước song Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen không ủng hộ chuyện đốt hàng Thái Lan, cho rằng nên dừng hành động quá khích này thay vào đó nên dùng hàng Thái Lan tồn kho cho động vật ăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.