Hoãn xử phúc thẩm vụ bắn chết nam sinh viên ở Nghệ An

(PLO)- Ngày 12-1, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Nghệ An đối với ba bị cáo Cao Xuân Thanh, Phạm Văn Phúc về tội giết người, Cao Xuân Thủy (em trai Thanh, cùng trú Nghệ An) về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, cha của bị hại vì lý do sức khỏe không tham dự được nên đã xin hoãn phiên tòa. HĐXX phúc thẩm đồng ý với đề nghị này và sẽ thông báo xét xử sau.

Như đã đưa tin, chiều 18-12-2013, tại thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong, Nghệ An), một nhóm đối tượng mang theo súng đến gia đình anh Nguyễn Như Quế Anh (SN 1992, sinh viên khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH Vinh, Nghệ An) gây rối, đe dọa, đánh người. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này đã bắn vào ngực anh Quế Anh, viên đạn xuyên tim khiến sinh viên này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, các hung thủ mang theo súng bỏ trốn lên rừng.

Qua điều tra, do trước đó anh Quế Anh có mâu thuẫn với Thủy nên Thủy gọi anh trai là Thanh, nhờ đi giải quyết. Thanh gọi Phúc và đồng bọn mang theo súng đi tìm Quế Anh. Thanh là kẻ dùng súng bắn chết Quế Anh.

Hoãn xử phúc thẩm vụ bắn chết nam sinh viên ở Nghệ An ảnh 1
 Ba bị cáo Cao Xuân Thanh, Cao Xuân Thủy và Phạm Văn Phúc 

Theo hồ sơ, Thanh là đối tượng “cộm cán”, có hai tiền án 15 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau 10 ngày nghị án, sáng 22-7-2015, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thanh tù chung thân, Phúc bảy năm tù về tội giết người, Thủy hai năm tù về tội gây rối trật tự công cộng; buộc bị cáo Thanh và Thủy, Phúc phải bồi thường cho gia đình bị hại 105 triệu đồng.

Sau khi HĐXX sơ thẩm tuyên án, rất đông người thân của bị hại đứng trước cổng trụ sở TAND tỉnh Nghệ An đưa di ảnh nạn nhân và băng rôn có dòng chữ “Tòa bỏ lọt tội phạm” ra la hét. Sau đó, rất đông người thân của bị hại kéo nhau đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An khóc lóc khiến các chiến sĩ cảnh sát rất vất vả để bảo vệ trật tự.

Ba bị cáo trên đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, cha, mẹ nạn nhân kháng cáo, đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm