Hoãn phiên xử phúc thẩm lần 3 vụ 'cướp xuyên không“

(PLO)- Ba bản án sơ thẩm đều tuyên phạt Huỳnh Hữu Nhơn bốn năm tù, nhưng bị cáo vẫn kêu oan.

Ngày 20-5, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Huỳnh Hữu Nhơn (33 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gòi, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) kêu oan bị buộc phạm tội cướp tài sản.

Tuy nhiên, do vắng mặt bị hại, các nhân chứng buộc tội bao gồm người từng bị kết tội đồng phạm cướp với Nhơn nên HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa theo đề nghị của đại diện VKS và luật sư bào chữa. Đồng thời, tòa ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 17-6. 

Huỳnh Hữu Nhơn tại tòa phúc thẩm hôm nay. Ảnh:HD

Bản án sơ thẩm (lần 3) của TAND huyện Phụng Hiệp hồi tháng 10-2020 đã tuyên phạt Nhơn bốn năm tù. Theo đó, tòa cáo buộc vào khoảng 16 giờ ngày 17-4-2016, Nhơn cùng Trần Văn Rồi điều khiển xe mô tô đi vào lộ nông thôn thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Bình tìm người cướp tài sản.

Cả hai thấy anh Nguyễn Hoàng Ngân đang đi bộ bán vé số theo hướng ngược lại nên Nhơn kêu Rồi quay đầu xe lại để cướp. Nhơn bước xuống đi đến chỗ anh Ngân đạp vào bụng để giật túi xách nhưng không được. Cả hai xảy ra giằng co thì Rồi đi đến giật túi xách và kêu Nhơn lên xe bỏ chạy.

Tài sản cướp được, Nhơn lấy 1,05 triệu đồng, chia cho Rồi 300 ngàn đồng, còn túi xách và 15 tờ vé số Nhơn ném bỏ xuống sông. Anh Ngân đến công an xã trình báo sự việc. Sau đó, Rồi bị bắt và khai đi cướp cùng Nhơn.

Bản án sơ thẩm lần 1 (tháng 10-2016) của TAND huyện Phụng Hiệp tuyên phạt Nhơn bốn năm tù, Rồi ba năm sáu tháng tù cùng về tội cướp tài sản. Sau đó, Nhơn Kháng cáo kêu oan, vì thời điểm này Nhơn đang làm thuê ở Kiên Giang cách hiện trường khoảng 100 km, không thể "xuyên không" cùng Rồi đi cướp.

Ba bản án sơ thẩm (hai lần bị hủy) đều tuyên phạt Nhơn bốn năm tù, còn Nhơn thì vẫn kiên trì kêu oan đến nay đã năm năm và trông chờ vào một phán quyết công tâm, khách quan trả lại sự trong sạch cho công dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm