Hỏa tốc chặn lô gà Ba Lan nhiễm khuẩn tiêu thụ tại Việt Nam

(PLO)- Người tiêu dùng Việt lại thêm một mối lo lắng khi mới đây, một lô hàng chân gà đông lạnh nhiễm khuẩn từ Ba Lan được nhập khẩu vào Việt Nam.

 

Báo Dân Trí đưa tin, Cục Giám sát Quản lý về hải quan vừa có công văn hoả tốc gửi tới cảng Hải Phòng thông báo về lô hàng chân gà đông lạnh có xuất xứ từ Ba Lan nhiễm khuẩn nhập khẩu vào Việt Nam thông qua thị trường Hong Kong.

Cơ quan này cho biết lô hàng chân gà đông lạnh xuất xứ Ba Lan này có hàm lượng chất Salmonella enterica vượt quá tiêu chuẩn theo quy định của châu Âu. Lô hàng này thuộc container số EMLU53397010 được vận chuyển trên tàu HAIAN SONG, theo kế hoạch đã đến cảng Hải Phòng vào ngày 30-6 vừa qua.

Cục Giám sát Quản lý về hải quan yêu cầu hải quan Hải Phòng kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với lô hàng nhập khẩu thuộc container kể trên để tránh nguy cơ sản phẩm được tiêu thụ ra thị trường.

“Trong trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện làm thủ tục nhập khẩu thì Cục Hải quan Hải Phòng cần cung cấp thông tin có liên quan đến lô hàng để cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền biết và xử lý”, Cục Giám sát Quản lý về hải quan nhấn mạnh.

Hôm 15-6 vừa qua, Cơ quan thú y Ba Lan cũng tiến hành thu hồi khoảng 4,3 triệu quả trứng gà chứa dư lượng kháng sinh. Động thái này diễn ra vài ngày sau khi các sản phẩm trứng của Hà Lan bị thu hồi khỏi các kệ hàng siêu thị tại Đức.

Theo tuyên bố của cơ quan thú y Ba Lan, quyết định thu hồi số trứng bày bán tại thị trường nội địa nói trên được đưa ra sau một cuộc thanh tra. Lực lượng chức năng phát hiện dư lượng kháng sinh lasalocid vượt quá mức tối đa cho phép.

Chân gà, cánh gà... tìm đường vào VN

Hiện nay, không chỉ có thịt heo, thịt bò mà thịt gia cầm châu Âu cũng đang tìm đường sang Việt Nam. “Chúng tôi đang chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam vì nhận thấy người dân rất chuộng dùng chân và cánh gà, trong khi khách hàng tại châu Âu lại không tiêu thụ nên chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác đôi bên cùng cơ lợi”, ông Paul Lopez - Chủ tịch Hiệp hội Chế biến thịt gia cầm và Kinh doanh gia cầm tại Liên minh châu Âu (AVEC) cho biết với báo chí.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lo ngại xung quanh vấn đề thịt ngoại. Trước đây, Trạm thú y huyện Bình Chánh- TP.HCM từng tiến hành kiểm tra kho lạnh Nhan Hòa tại quận 8 và phát hiện 48 tấn chân gà trong 2 lô hàng do Công ty TNHH Giao nhận Xuất nhập khẩu Việt Mỹ làm chủ.

Số sụn gà bị bắt giữ vào ngày 10-4-2017 tại Đà Nẵng. 

Nguồn hàng này được nhập khẩu từ Ba Lan. Cả 2 lô hàng trên được Trung tâm Thú y Vùng VI cấp giấy mẫu vận chuyển từ cảng Vict (TP.HCM) về kho lạnh Nhan Hòa (huyện Bình Chánh), tức hàng đã được Cơ quan Thú y vùng VI lấy mẫu kiểm nghiệm đạt chất lượng.

Tuy nhiên, Trạm Thú y huyện Bình Chánh đã khui 8 thùng chân gà (được lấy ngẫu nhiên) từ 2 lô hàng trên, cho thấy cả 8 thùng chân gà đều có vấn đề, chân gà còn dính lông, dính da lụa, cả móng gà cũng chưa được lột bỏ.

Cơ quan thú y cho biết theo tiêu chuẩn Việt Nam, gia súc, gia cầm sau khi giết mổ đưa vào lưu thông tiêu thụ trên thị trường không còn dính lông, chất thải cũng như bất kỳ chất gì từ bên ngoài tác động vào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.