Hoa Đà Lạt hết giống sản xuất do vướng thủ tục

(PL)- Ngày 15-4, ông Trần Huy Đường, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu hoa về việc gặp khó trong việc nhập giống hoa dẫn đến thiếu giống hoa để sản xuất, ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu.

Các DN xuất khẩu hoa cho biết họ gặp nhiều khó khăn trong thủ tục cấp giấy kiểm dịch thực vật phục vụ nhập khẩu giống cây trồng theo Quyết định 48/2007 và Thông tư số 39/2012 của Bộ NN&PTNT. Cụ thể là quy định cấp giấy phép nhập khẩu giống hoa chỉ trong sáu tháng.

“Thời gian từ lúc xin giấy phép đến lúc được cấp mất 2-3 tháng, giống được nhập về đến Việt Nam mất thêm hai tháng. Như vậy đã mất bốn tháng, thời gian hai tháng còn lại DN rất bị động trong kế hoạch sản xuất. Bên cạnh đó, thủ tục này còn có nhiều điều không hợp lý như có giống cho nhập, có giống không mà không có giải thích. Rồi có DN được nhập giống này, có DN lại không. Hệ quả là nhiều DN không nhập được giống, giống không đủ phân cho nông dân, nhiều diện tích đất bỏ hoang và DN trễ hẹn với khách hàng. Khó khăn này bắt đầu từ năm 2011, hiệp hội đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi cơ quan liên quan mà không hề nhận được câu trả lời” - ông Đường bày tỏ.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.