Hỗ trợ hơn 7 tỉ đồng cho nhóm trẻ ngoài công lập ở TP.HCM

(PLO)- Nâng cao chất lượng cho 99 nhóm trẻ mức hỗ trợ bình quân là 34,7 triệu đồng/nhóm, lắp đặt camera cho 105 nhóm trẻ nói trên, dự kiến mỗi nhóm 3 camera... 

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố nghị quyết 22 của HĐND TP.HCM về hỗ trợ cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP. 

Theo đó, HĐND TP.HCM đã thông qua đề xuất của UBND TP về việc hỗ trợ nâng cao chất lượng cho 99 nhóm trẻ mức hỗ trợ bình quân là 34,7 triệu đồng/nhóm; kiện toàn cho 6 nhóm trẻ với mức hỗ trợ bình quân là 78,6 triệu đồng/nhóm. Đồng thời lắp đặt camera cho 105 nhóm trẻ nói trên. Dự kiến mỗi nhóm 3 camera. Tổng chi phí hỗ trợ các hạng mục nói trên dự kiến khoảng 7,2 tỉ đồng từ ngân sách TP.

Hỗ trợ hơn 7 tỉ đồng cho nhóm trẻ ngoài công lập ở TP.HCM ảnh 1
Trường mầm non 30-4, quận Bình Tân, TP.HCM là trường giữ con em công nhân trong khu công nghiệp. Ảnh: NQ

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tiến hành khảo sát tình hình hoạt động của các nhóm trẻ ngoài công lập ở các khu vực công nghiệp, khu chế xuất theo chỉ đạo của UBND TP.

Hiện TP.HCM có 105 nhóm trẻ tập trung ở 10 quận, huyện: 1, 7, 12, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức. Sự phát triển của các cơ sở mầm non ngoài công lập ở các khu vực trên đã phần nào làm giảm áp lực cho những trường mầm non công lập, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện gửi con của công nhân lao động.

Cạnh đó, đội ngũ giáo viên và bảo mẫu tại các cơ sở này hiện cũng được tạo điều kiện tham gia vào các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tuy nhiên, những nhóm trẻ này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như chủ một số nhóm không có trình độ chuyên môn, không có kỹ năng quản lý. Giáo viên thường xuyên thay đổi do lương thấp. Một số nhóm trẻ do thuê mướn mặt bằng nên phòng học chật chội, thiếu chỗ cho trẻ vui chơi, thiếu vật dụng, đồ chơi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.