Hỗ trợ 6 thí sinh đặc biệt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM

(PLO)- Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM, 1 thí sinh bị lệch cột sống phải nằm viết, 5 thí sinh bị gãy tay phải cần sự trợ giúp của cán bộ coi thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM có 6 trường hợp thí sinh đặc biệt cần sự trợ giúp trong quá trình làm bài thi.

kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Công tác chuẩn bị tại các điểm thi đã hoàn tất để diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong đó, 1 thí sinh bị lệch cột sống phải nằm viết. Sở GD&ĐT đã bố trí thí sinh thi phòng dưới tầng, phòng riêng, có cán bộ ý tế theo dõi trong suốt thời gian làm bài.

5 thí sinh còn lại bị gãy tay phải cũng được bố trí thi phòng riêng, có camera giám sát. Do thí sinh không thể viết bài nên Sở GD&ĐT đã bố trí cán bộ viết bài hộ. Cán bộ này thuộc trường khác ngoài quận và dạy không cùng môn thi. Toàn bộ quá trình làm bài được ghi âm, ghi hình.

Các thí sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt này thuộc các điểm thi ở quận 1, quận 12, quận 3, huyện Củ Chi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-6. Trước đó, ngày 5-6, thí sinh sẽ đến trường để làm thủ tục dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM được tổ chức tại 158 điểm thi. Trong đó, có 147 điểm thi vào lớp 10 thường, 11 điểm thi vào lớp 10 chuyên. Tổng số phòng thi là 4.334.

Tổng số thí sinh tham gia dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM là 98.681. Trong đó, thí sinh đăng ký xét ba nguyện vọng thường là 98.681, thí sinh đăng ký xét nguyện vọng chuyên là 7.622 (trong đó có 150 thí sinh tỉnh khác).

Tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh bắt buộc phải dự thi 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Nếu thí sinh dự thi thêm hệ chuyên và tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.