Hồ sơ thi cao đẳng tăng đột biến

Ngày 17/4 là hạn cuối thí sinh (TS) nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) ĐH-CĐ 2014 theo tuyến trường THPT và các sở GD-ĐT. Các điểm thu nhận hồ sơ ghi nhận năm nay học sinh biết cân nhắc hơn khi không tập trung đăng ký vào các trường quá “hot” và số hồ sơ thi vào CĐ nhiều hơn.

Tại điểm thu nhận hồ sơ của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, lượng TS tự do đến nộp hồ sơ những ngày qua khá đông, bộ phận tiếp nhận bình quân mỗi ngày nhận từ 700 - 800 hồ sơ. Đến thời điểm này, nơi đây đã nhận hơn 6.000 hồ sơ. Đáng chú ý, năm nay lượng hồ sơ thi CĐ tăng đột biến, chủ yếu vào các trường: CĐ Kinh tế đối ngoại, CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, CĐ Giao thông vận tải, CĐ Công nghệ Thủ Đức…

Ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT đánh giá: "Việc lựa chọn ngành nghề của các em đã có sự chuyển biến. Các em chọn những ngành mà trước đây rất ít TS nộp vào, về công nghệ như: công nghệ cơ khí, công nghệ ô tô, nhóm ngành khoa học xã hội, luật, tâm lý học… Các em ĐKDT vào các trường CĐ cũng khá nhiều chứng tỏ suy nghĩ của các em đã thay đổi, thích học hệ ngắn hạn để nhanh ra trường, sớm đi làm”.

Theo Tiêu Hà (Phụ nữ TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.