HLV Troussier có ưu ái Công Phượng?

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tiếp khách Hong Kong vào ngày 15-6 trên sân Lạch Tray mà không có chân sút số 1 Tiến Linh nhưng có Công Phượng cùng năm tiền đạo khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Troussier đã sớm rút gọn danh sách hơn 50 cầu thủ của hai đội tuyển quốc gia và U-23 xuống còn 30 cái tên cho trận giao hữu với Hong Kong. Nếu như HLV người Pháp đã loại sáu cầu thủ, trong đó gồm ba cầu thủ còn chấn thương và ba cầu thủ không phù hợp với lối chơi mới là bình thường thì việc giữ lại Công Phượng cũng gây xôn xao.

Ai cũng biết tiền đạo cũ của HA Gia Lai trong nửa năm qua chưa ra sân thi đấu trận nào cho CLB Yokohama đá giải J-League. Hơn một tháng trước đó, Công Phượng bận làm thủ tục sang Nhật chơi bóng đã xin HLV Park Hang-seo không lên tuyển quốc gia đá giải AFF Cup 2022.

Tính từ đầu tháng 11 năm ngoái đến nay, chân sút 28 tuổi chưa chơi một trận đấu chính thức nào và mới vừa hội quân tập luyện có hai ngày. Trong khi đó, rất nhiều đồng nghiệp khác của Công Phượng nỗ lực rèn luyện suốt cả tuần qua để mong lọt vào mắt xanh thầy Troussier, thậm chí là trụ cột ở CLB đá giải V-League vẫn bị loại. Điều này khiến dư luận râm ran HLV Troussier ưu ái Công Phượng và thiếu công bằng với người khác.

Tiến Linh (đầu hàng) bị loại do còn chấn thương và Công Phượng cùng năm tiền đạo khác được giữ lại. Ảnh: VFF

Tiến Linh (đầu hàng) bị loại do còn chấn thương và Công Phượng cùng năm tiền đạo khác được giữ lại. Ảnh: VFF

Thực tế ông thầy người Pháp đã từng nói thẳng Công Phượng (cùng Quang Hải và một số cầu thủ khác) không xứng đáng lên tuyển quốc gia do phong độ chưa bảo đảm. Tuy nhiên, thời điểm này là tập huấn cho những ngày FIFA và chỉ đá hai trận giao hữu nên HLV Troussier muốn có góc nhìn toàn cảnh trình độ lẫn sự hòa hợp của các tân binh, còn cựu binh phải từng có trên 10 trận khoác áo tuyển quốc gia.

Ông Troussier cũng không loại nhóm cựu binh nói chung, trừ mỗi trung vệ Việt kiều Schmidt Adriano trước đây từng bị loại dưới thời ông Park, cùng hai tân binh Trọng Long và Thành Long. Như vậy, ông thầy người Pháp đã trao cơ hội rộng rãi cho tất cả, chưa kể ông rất cần thử nghiệm nhiều hơn các tuyển thủ chơi ở hàng tấn công theo kiểu mới. Trừ tuyến phòng ngự ổn định với những gương mặt cũ, ông Troussier cho gọi hàng tiền vệ gần như mới, cộng với sự cạnh tranh chật chội với sáu tiền đạo.

Bên cạnh Công Phượng, Văn Toàn và Tuấn Hải, các chân sút trẻ Đinh Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, hay tiểu tướng của đội U-23 ghi nhiều bàn nhất ở SEA Games 32 Nguyễn Văn Tùng cũng có suất ở tuyển quốc gia. Sau khi HLV Troussier bất đắc dĩ trả Tiến Linh về lại địa phương do chấn thương chưa phục hồi, dễ thấy ông chọn lọc rất kỹ những tiền đạo mới và trẻ, có thể hình và nền tảng thể lực tốt cho vị trí trung phong.

Có thể thấy ông Troussier không ưu ái Công Phượng mà còn tạo ra một thử thách rất lớn cho chân sút này, buộc anh phải nỗ lực tìm chỗ đứng và nếu sau đó… bị loại cũng không phải do ông nóng vội.•

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ

HLV Troussier loại bốn tuyển thủ quốc gia đồng thời đưa bốn gương mặt trẻ dưới 23 tuổi gia nhập đội tuyển, ngoài tiền đạo Văn Tùng là hai tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và hậu vệ Phan Tuấn Tài. Đây là bốn cầu thủ mà ông thầy người Pháp cảm thấy phù hợp với lối chơi của đội tuyển, đặc biệt là tân binh Hoàng Văn Toản (Công an Hà Nội), bên cạnh ba học trò cũ của ông vừa giành HCĐ SEA Games 32 hồi tháng 5. Đội tuyển Việt Nam rút gọn có hai ngày ráp đội hình để chạm trán Hong Kong với hy vọng có một trận thắng đậm và đẹp chào mừng màn ra mắt của HLV Troussier. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.