HLV Toshiya Miura: ‘Chúng tôi đã cải thiện nhiều’

(PL)- HLV Miura khá bình thản dù nhiều người cảm thấy lo về những lỗ hổng cần cải thiện qua trận giao hữu với Uzbekistan.

U-23 Việt Nam sắp kết thúc giai đoạn tập luyện trong nước với hai trận giao hữu quốc tế, HLV Miura đã nói gì về các học trò của mình qua chuỗi ngày tập luyện và thi đấu giao hữu?

. Phóng viên: Ông có so sánh gì giữa trận thắng Indonesia 1-0 và trận hòa với Uzbekistan 0-0?

+ HLV Toshiya Miura: Qua hai trận đó, đội đã có những tiến bộ, điều dễ thấy nhất là họ ít mắc sai lầm hơn. Uzbekistan đá tốt hơn, hàng phòng ngự của họ chắc chắn, vững chãi hơn, cũng như khả năng tấn công của họ nguy hiểm hơn nhưng các cầu thủ Việt Nam ít sai lầm hơn so với trận thắng Indonesia. Đá với một đối thủ mà hàng phòng ngự rất xuất sắc và có chiều cao hơn hẳn thì các cầu thủ tấn công của Việt Nam thể hiện như thế là đã có nhiều tiến bộ.

HLV Miura chia sẻ với các học trò sau trận đấu mà ông cảm thấy hài lòng. Ảnh: XUÂN HUY

. Còn hàng tấn công của Việt Nam?

+ Các cầu thủ tấn công của Việt Nam trong trận gặp Uzbekistan không tiếp cận được nhiều cơ hội rõ ràng do hàng phòng ngự Uzbekistan vững chãi, họ chơi không chiến lẫn tranh chấp tay đôi hay hơn cầu thủ Việt Nam.

. Phải chăng ông đang cố gắng để cặp tiền đạo Thanh Bình - Văn Toàn thành bộ đôi chủ lực?

+ Tất cả vẫn là thử nghiệm và sau trận giao hữu cuối với Thái Lan tôi mới đưa ra quyết định.

. Bản thân ông có đánh giá gì riêng về tiền đạo Công Phượng?

+ Công Phượng vẫn là cầu thủ nằm trong sự rà soát và thử nghiệm như bao cầu thủ khác trong đội. Trong trận gặp Uzbekistan, Công Phượng đã thể hiện tốt. Cậu ấy đã cùng một tập thể trên sân có nhiều điều tiến bộ hơn so với trận gặp Indonesia.

. Nhưng trận gặp U-23 Uzbekistan ông đã cho Công Phượng đá đủ 90, một ý đồ gì đó đằng sau chăng so với trận thắng U-23 Indonesia ông chỉ cho đá hiệp 2?

+ Đó cũng là cách thử nghiệm của tôi, ở trận thắng Indonesia Công Phượng vào sân hiệp 2 và thể hiện tốt nên trận này tôi đã cho cậu ấy đá đủ 90 phút và cậu ta đã thể hiện vai trò của mình một cách rõ ràng.

. Ông có ý kiến gì về hàng phòng ngự Việt Nam trong đó có cả thủ môn không đạt độ tin tưởng cao đặc biệt trong trận hòa Uzbekistan?

+ Dù vẫn có những sai sót nhưng nói chung tôi hài lòng về sự tiến bộ của hàng phòng ngự. Họ sẽ khắc phục những sai lầm đấy trong thời gian tới.

. Ông biết gì về đối thủ U-23 Malaysia, chủ nhà bảng I mà chúng ta sẽ gặp trong trận ra quân tại vòng loại U-23 châu Á?

+ Tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị đây là hướng về vòng loại châu Á, trong đó sẽ gặp chủ nhà Malaysia. Vì họ là chủ nhà nên có những lợi thế nhất định. Nhiệm vụ của chúng tôi và cũng như của họ là phải đánh bại nhau. Còn những hiểu biết gì về đối thủ thì tôi không thể trả lời…

. Xin cám ơn và chúc ông cùng đội U-23 Việt Nam may mắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.