HLV Toshiya Miura: Đau họng vì la hét học trò quá nhiều

(PL)- HLV Miura khẳng định những bài tập của mình không nặng dù làm cầu thủ chấn thương nhiều…

Trong suốt cuộc trò chuyện, ông thầy người Nhật luôn giữ vẻ bình thản và nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của giới truyền thông đang tò mò về các học trò của ông chuẩn bị chơi vòng loại U-23 châu Á. Cụ thể về những chấn thương liên tiếp khiến đội tuyển như một bệnh viện, ông Miura thẳng thắn: “Các bài tập thể lực của tôi là chấp nhận được và việc cầu thủ bị chấn thương là bình thường. Vấn đề của họ sau hai tuần nghỉ tết Nguyên đán, cơ thể còn thả lỏng nên tôi phải nhồi thể lực cho họ chỉ trong một tháng là hoàn chỉnh các bước chuẩn bị vòng loại U-23 châu Á. Sau khi có một nền thể lực sung mãn, các cầu thủ mới dễ thích nghi hơn với mật độ thi đấu dày đặc năm ngày ba trận dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt tại Malaysia”.

HLV Miura thẳng thắn trả lời những thắc mắc của báo chí về tình hình đội U-23 và công tác chuẩn bị. Ảnh: QUANG THẮNG

Hiện có sáu cầu thủ vẫn còn dính phải các chấn thương nặng, nhẹ khác nhau nhưng HLV Miura tiết lộ ông sẽ không triệu tập cầu thủ thay thế hoặc bổ sung. Ông cho biết: “Tôi vẫn chờ kết luận cuối cùng của các bác sĩ về trường hợp chấn thương của Xuân Trường, còn những cầu thủ khác chỉ vài ngày là tập luyện trở lại bình thường. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là khi thấy rõ ngọn lửa đam mê của các cầu thủ trẻ. Những buổi tập của đội đều rất chất lượng. Tôi chỉ không vui vì mải la hét học trò nhiều quá nên cổ họng bị đau mà thôi”.

HLV Miura đánh giá cao trình độ chuyên môn của các cầu thủ trẻ dù không chọn ra một vài cái tên tiêu biểu nào: “30 cầu thủ ở đội tuyển U-22 lần này chỉ có vài người từng nằm trong đội hình Olympic của tôi năm ngoái nên tôi hiểu về họ rất rõ. Còn lại tôi đích thân đi xem các trận đấu ở V-League và tuyển chọn đều có phong độ ổn định lẫn trình độ tương đương với nhau. Tất cả cầu thủ đều có cơ hội ra sân đá chính như nhau và lúc này tôi chưa quyết định chọn ai, loại ai”.

Hôm qua ông Miura chỉ cho các cầu thủ tập một buổi sáng với bài chia hai đội hình đá đối kháng để tìm nhân sự tốt nhất cho trận giao hữu đầu tiên với Hà Nội T&T vào ngày 5-3. Ông thầy người Nhật chia sẻ thêm về cách dụng binh: “Tôi chưa xác định bộ khung chính cho đội tuyển vì cần phải chờ đợi thêm vào kết quả tập luyện của học trò. Cơ bản chúng tôi vẫn chơi với sơ đồ 4-4-2 và tùy vào năng lực, cách thể hiện của từng người để chọn ra vị trí tốt nhất. Không riêng gì Công Phượng mà tất cả cầu thủ có mặt trên tuyển lần này đều tỏ ra thích nghi với cách huấn luyện và lối chơi hiện đại, nhanh, ít chạm của đội U-23. Các cầu thủ HA Gia Lai sau nhiều năm tập chơi bóng kỹ thuật đã nhập cuộc không mấy khó khăn”.

THANH THANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.