HLV Shin Tae-yong là nạn nhân trong chuyện nội bộ của bóng đá Indonesia

(PLO)- HLV Shin Tae-yong chỉ là nạn nhân trong vụ đấu đá theo kiểu "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tỉ phú Erick Thohir coi Ban chấp hành PSSI không ra gì nên họ phản đòn và kết quả là HLV Shin Tae-yong ra đi. HLV Shin Tae-yong bị cho thôi việc được xem là “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”.

Tỉ phú Erick Thohir thường một mình quyết định tất cả, phủ quyết cả Ban chấp hành để mình tự quyết và kết quả là HLV Shin Tae-yong phải ra đi có phần chóng vánh và nghiệt ngã. Ban chấp hành PSSI vài năm qua, luôn như kẻ yếu thế trước con người đầy quyền lực, tỉ phú Erick Thohir, người đứng đầu PSSI và “đối thủ” chỉ đợi sơ hở là ra tay hạ gục bộ đôi Erick Thohir và HLV Shin Tae-yong.

Tuyen- Viet-Nam-Thohir.jpg
HLV Shin Tae-yong dựa vào quyền lực của ông Erick Thohir mà "nhảy vào" nhiều đội. Ảnh:Bola

Một số tờ báo lớn của Indonesia đã tổ chức “talk show” nói về mối quan hệ của tỉ phú Erick Thohir và ban chấp hành PSSI thời ông Thohir nắm chức chủ tịch. Tỉ phú Erick Thohir có mối quan hệ mật thiết với cựu Tổng thống Joko Widodo, ông Erick Thohir nằm trong ban kinh tế của chính phủ Indonesia, cũng là bạn thân của con trai cựu Tổng thống Widodo. Tuy nhiên ông Widodo đã nghỉ hưu rồi, nay có thể mọi chuyện khác đi.

Có điều tỉ phú Erick Thohir vốn "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" lại có “gốc lớn” nên quen kiểu hành xử theo suy nghĩ một mình mình thôi, thậm chí tiếng nói của ban chấp hành cũng chẳng được quan tâm và Chủ tịch Erick Thohir cũng đã nhiều lần phủ quyết ý kiến của ban chấp hành và đưa ý kiến cá nhân của mình vào buộc phải thực hiện.

Ban chấp hành PSSI nay phản đòn, chuyện HLV Shin Tae-yong phải ra đi, nó hệt như “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết” vậy. Tỉ phú Erick Thohir quá chiều chuộng chiến lược gia Hàn Quốc. Tất nhiên ai thất bại thì phải chịu trách nhiệm.

Trước AFF Cup 2024, Ban chấp hành đã ý kiến đồng loạt để HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2024 còn HLV Shin Tae-yong nghỉ ngơi và lo đội tuyển ở vòng loại World Cup 2024. Vì trong đội tuyển Indonesia hiện nay có rất nhiều học trò được HLV Sjafri đào tạo từ thời U-16, U-17, U-19, U-20, U-23. Mặt khác ông Sjafri rất mát tay và am hiểu bóng đá Đông Nam Á qua ngôi vô địch SEA Games 32 và vô địch U-19 Đông Nam Á.

Thế mà HLV Shin Tae-yong vẫn không chịu, ông nhảy vào ôm đội tuyển Indonesia đá AFF Cup 2024, kết quả là thân bại danh liệt theo kiểu nạn nhân của “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”.

Một tổ chức như PSSI đâu phải vài cá nhân thao túng và thích làm gì thì làm! Trong khi Ban chấp hành mới là tập thể quyền lực nhất, nhưng bị “đóng băng” quyền lực bởi con người đầy quyền lực là tỉ phú Erick Thohir.

Dieu- tra-mau-thuan-HLV-Kluivert.jpg
Tân HLV Patrick Kluivert đã đến Indonesia, ngày 8-1, cựu danh thủ Hà Lan chính thức là HLV tuyển Indonesia. Ảnh:Bola

Chưa hết, hồi năm 2023, HLV Sjafri dẫn dắt U-23 Indonesia vô địch SEA Games 32 trong đó đánh bại U-23 Việt Nam ở bán kết và Thái Lan ở chung kết. Về trước, ông Sjafri đang chuẩn bị cho giải U-23 Đông Nam Á thì ông Shin Tae-yong cũng đòi dẫn dắt đội U-23, rồi nhảy vào theo lệnh của Chủ tịch Erick Thohir. Kết quả U-23 Indonesia thua U- 23 Việt Nam ở chung kết.

Chuyện Ban chấp hành PSSI phản ứng bằng việc trảm HLV Shin Tae-yong là không sai, nó như một thông điệp mạnh gửi đến Chủ tịch PSSI về thói coi thường Ban chấp hành, tự quyết tất.

Con trai của HLV Shin Tae-yong là ông Shin Jae-won kể ra 5 năm làm bóng đá Indonesia của bố mình đã giúp đội thăng tiến 50 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội U-23 vào bán kết U-23 châu Á, suýt có vé đi Olympic Paris, đội tuyển vào vòng 1/8 Asian Cup, vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026, vậy mà PSSI lại sa thải.

Tuy nhiên chuyện nội bộ PSSI, chuyện HLV Shin Tae-yong được ưu ái bất chấp từ Chủ tịch Erick Thohir và Ban chấp hành PSSI bị xem thường kiểu này có lẽ Shin Jae-won không nghĩ ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.