Đội tuyển Indonesia thử thách tay nghề của Kluivert ở World Cup

(PLO)- Patrick Kluivert chính thức trở thành HLV của đội tuyển Indonesia sau khi video giới thiệu của ông trên mạng xã hội lan truyền ngày 8-1, đã được nhiều cầu thủ chào đón, gồm hai ngoại binh nhập tịch từ lâu không thi đấu cho đội là Elkan Baggott và Stefano Lilipaly.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sau khi đã đạt được thỏa thuận trở thành HLV đội tuyển Indonesia, cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert đã chính thức được công bố trên tài khoản mạng xã hội của đội. Trong bài đăng có đoạn video về Kluivert khi còn là một cầu thủ bóng đá.

Cầu thủ Indonesia hào hứng với thầy mới

Trong số rất nhiều phản ứng từ đội tuyển Indonesia, đáng chú ý nhất là hai ngoại binh nhập tịch từng bị thất sủng dưới thời HLV Shin Tae-yong đã hoan nghênh sự có mặt của thầy mới Patrick Kluivert.

Phía dưới bài đăng chào mừng HLV Kluivert, có hàng trăm ngàn lượt người “thích”, bao gồm Elkan Baggott, hay những cầu thủ nhập tịch khác như Mees Hilgers và Kevin Diks bày tỏ sự quan tâm đến sự có mặt của huyền thoại bóng đá Hà Lan. Sẽ rất thú vị để xem liệu sự có mặt của Patrick Kluivert có khiến Elkan Baggott trở lại đội tuyển Indonesia hay không, vì lâu lắm rồi anh chưa có lời triệu tập trong suốt năm 2024.

đội tuyển Indonesia
Elkan Baggott khi còn chơi bóng cho tuyển quốc gia dưới thời HLV Shin Tae-yong. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, ngoài Mees Hilgers viết “Hẹn gặp lại” trong cột bình luận trên tài khoản mạng xã hội của Patrick Kluivert, còn có Stefano Lilipaly cũng bình luận bằng hai biểu tượng cảm xúc, là cờ đỏ và trắng cùng hai cánh tay giơ lên, thể hiện sự chào đón Patrick Kluivert.

Giống như Elkan Baggott, Stefano Lilipaly cũng là cầu thủ từng là trụ cột của đội tuyển Indonesia dưới thời Shin Tae-yong, nhưng đã không thi đấu trong một thời gian khá dài. Bình luận của Lilipaly cũng thu hút hơn 100 phản hồi từ các cư dân mạng khác, với nhiều người trong số họ suy đoán bình luận của anh là “mật mã” để trở lại đội tuyển Indonesia.

Cuộc trải nghiệm đầy thử thách của Kluivert

Patrick Kluivert chính thức dẫn dắt đội tuyển Indonesia chỉ hai ngày sau khi HLV Shin Tae-yong bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) bất ngờ sa thải. Theo đó, Patrick Kluivert đã ký hợp đồng có thời hạn hai năm, kéo dài đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn hai năm nữa.

doi-tuyen-indonesia-thu-thach-tay-nghe-cua-kluivert-o-world-cup (3).jpg
Trang chủ của đội tuyển Indonesia chào mừng tân HLV Kluivert. Ảnh: AP.

Dự kiến, ông thầy mới người Hà Lan sẽ đến Indonesia vào ngày 11-1 và chính thức ra mắt trong buổi họp báo ngày hôm sau. Cùng Kluivert, hai trợ lý người Hà Lan là Denny Landzaat và Alex Pastoor đã được bổ nhiệm. Ngoài ra, hai trợ lý bản địa (chưa được công bố tên) cũng sẽ tham gia vào đội ngũ kỹ thuật.

Việc sa thải HLV Shin Tae-Yong được xem là cú sốc lớn trong làng bóng đá Indonesia, nhất là khi chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp đội tuyển nước này đạt được nhiều thành tựu nổi bật kể từ khi tiếp quản vào cuối năm 2019. Dưới thời ông Shin, đội tuyển Indonesia đã vươn lên vị trí 127 trên bảng xếp hạng FIFA từ vị trí 173 khi ông bắt đầu công việc.

Đội tuyển Indonesia cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đang thi đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Ông Shin không chỉ giúp đội trẻ Indonesia giành huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên sau hơn ba thập kỷ mà còn đưa đội tuyển trở lại vòng chung kết Asian Cup sau 17 năm vắng bóng, thậm chí còn tiến vào vòng 1/8 giải đấu này.

doi-tuyen-indonesia-thu-thach-tay-nghe-cua-kluivert-o-world-cup (4).jpg
Đội tuyển Indonesia vừa thua chủ nhà Việt Nam 0-1 ở vòng bảng AFF Cup 2024. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, những căng thẳng giữa Shin Tae-Yong và lãnh đạo PSSI, đặc biệt là Chủ tịch Erick Thohir, đã được hé lộ sau khi ông bị sa thải. Một phần nguyên nhân được cho là sự gia tăng của các cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan trong đội hình Indonesia, dẫn đến sự kỳ vọng về việc bổ nhiệm một chiến lược gia người Hà Lan.

Dù sao, Patrick Kluivert cũng là người kế nhiệm đầy xứng đáng sau triều đại Shin Tae-yong ở đội tuyển Indonesia. Ông từng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ mình, đã trải qua sự nghiệp thi đấu huy hoàng. Kluivert từng vô địch UEFA Champions League cùng Ajax và ghi 122 bàn thắng trong 257 trận cho Barcelona trong sáu năm gắn bó. Trên đấu trường quốc tế, Kluivert ghi 40 bàn trong 79 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan và là chân sút vĩ đại thứ 4 trong lịch sử bóng đá nước này.

Tuy nhiên, kinh nghiệm huấn luyện của ông lại khá hạn chế. Trước khi đến Indonesia, Kluivert chỉ từng dẫn dắt Curacao (một đội bóng nhỏ thuộc khu vực CONCACAF) và CLB Adana Demirspor ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông chỉ trụ lại được năm tháng.

doi-tuyen-indonesia-thu-thach-tay-nghe-cua-kluivert-o-world-cup (2).jpg
Tân HLV người Hà Lan sẽ phải chứng tỏ khả năng của mình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Ảnh: AP.

Kluivert sẽ ngay lập tức đối mặt với thử thách lớn khi trận đấu đầu tiên của ông trên cương vị mới là gặp Úc vào ngày 20-3 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đáng chú ý, dưới thời Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia đã gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa Úc 0-0 vào tháng 9 vừa qua, tạo nên một thước đo so sánh ngay từ đầu nhiệm kỳ của Kluivert.

Trong đợt tập trung quốc tế vào tháng 3, đội tuyển Indonesia cũng sẽ tiếp đón Bahrain trên sân nhà. Mục tiêu của thầy trò Kluivert là duy trì vị trí trong tốp 4 của bảng C, qua đó nuôi hy vọng tiến xa hơn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Với sự kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ và những thành tựu mà ông Shin để lại, Kluivert sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của mình để tiếp tục đưa bóng đá Indonesia vươn tầm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.