HLV Shin Tae-yong đòi đánh bại Thái Lan, chọn Việt Nam mạnh nhất

(PLO)-  Ông thầy người Hàn Quốc của đội tuyển U-23 Indonesia, ông Shin Tae-yong không phủ nhận Thái Lan là một trong những ứng cử viên vô địch SEA Games 31 nhưng ông vẫn tin các học trò đủ sức đánh bại họ tại bán kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước cuộc đọ sức của hai đội sẽ diễn ra tại sân vận động Thiên Trường, vào lúc 16 giờ, ngày 19-5, HLV Mano Polking của tuyển U-23 Thái Lan đã dành nhiều lời khen ngợi cho Indonesia. Ông không ngần ngại cho rằng thầy trò Shin Tae-yong là mạnh nhất ở SEA Games lần này. Polking đánh giá U-23 Indonesia sản sinh ra những cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng chạy không mệt mỏi trong suốt 90 phút.

HLV Shin Tae-yong cảm ơn Polking vì lời khen.Tuy nhiên, ông Shin đã chọn cách khiêm tốn, khi cho rằng đội mạnh nhất ở SEA Games 2023 không phải học trò của ông mà chính là U-23 Thái Lan và U-23 Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Cảm ơn những lời ca ngoợi của đồng nghiệp Polking, nhưng tôi không nghĩ như vậy. U-23 Indonesia đang cố gắng để có thể trở thành một đội tốt như họ (Thái Lan và Việt Nam). Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ dồn hết sức cho trận bán kết và giành chiến thắng. U-23 Thái Lan là một tập thể tốt và chúng tôi muốn qua mặt họ”.

HLV Shin Tae-yong tự tin sẽ giúp Indonesia đòi nợ Thái Lan ở sân chơi SEA Games sau khi thua chung kết AFF Cup. Ảnh: ANH DUY.

HLV Shin Tae-yong tự tin sẽ giúp Indonesia đòi nợ Thái Lan ở sân chơi SEA Games sau khi thua chung kết AFF Cup. Ảnh: ANH DUY.

HLV Shin Tae-yong nói rằng cuộc gặp với Thái Lan lần này sẽ khác với lần chạm trán trước đó. Ý ông Shin muốn nhắc lại hai lượt trận chung kết AFF Cup 2021 mới đây Indonesia đã thua Thái Lan của ông Polking với tổng tỉ số 2-6. Còn trong loạt trận bán kết, đội tuyển Thái Lan cũng thắng thầy trò Park Hang-seo với tổng tỉ số 2-0.

Ông Shin nhận định không khí căng thẳng ở AFF Cup và không khí ở sự kiện SEA Games khác nhau. Lần này, Indonesia rất khao khát và tin tưởng sẽ chiến thắng “trả nợ” thầy trò Polking. Ông Shin giải thích: “Trận bán kết của SEA Games 31 có bốn đội mạnh là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Các đội này đã từng gặp nhau nhiều lần ở các giải cấp độ đội tuyển quốc gia và U-23. Bây giờ mọi thứ đã rất khác ở giải đấu này, mọi thứ sẽ thay đổi. Trước kia chúng tôi thua Thái Lan ở AFF Cup 2021, nhưng lần này chúng tôi sẽ giành chiến thắng”.

Niềm tin của ông Shin sẽ đánh bại đội tuyển U-23 Thái Lan ở bán kết SEA Games 31 nhờ sự góp mặt của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm hơn đối phương. Về lực lượng, đội tuyển U-23 Indonesia có phần mạnh hơn Thái Lan với hầu hết cầu thủ trẻ từng lên ngôi AFF Cup 2021.

U-23 Indonesia có nhiều cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia lên ngôi á quân AFF Cup 2021. Ảnh: ANH DUY.

U-23 Indonesia có nhiều cầu thủ từng khoác áo tuyển quốc gia lên ngôi á quân AFF Cup 2021. Ảnh: ANH DUY.

Trong số 19 nhân sự của Indonesia tham dự SEA Games lần này, có 10 cầu thủ góp mặp ở AFF Cup vao gồm Ernando Ari, Fachruddin Aryanto, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Egypt Maulana Vikri, Syahrian Abimanyu, Witan Sulaeman, Ricky Kambuaya và Rachmat Irianto. Con số này có thể lên 11 nếu trung vệ Elkan Baggott có thể góp mặt. Họ đều là trụ cột của đội tuyển quốc gia Indonesia về nhì Đông Nam Á.

Trong khi đó, 20 cái tên của Thái Lan ở đấu trường SEA Games 31 chỉ có bốn cầu thủ đã từng dự AFF Cup là Jonathan Khemdee, Kawin Thamsatchanan, Worachit Kanitsribampen và Weerathep Pomphan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.