HLV Park Hang-seo và 3 mục tiêu lớn trong năm 2020

(PL)- Trong năm mới 2020, HLV Park Hang-seo cùng các học trò U-23 sẽ tìm vé dự Olympic Tokyo 2020, còn đội tuyển quốc gia sẽ nỗ lực đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

VFF đã kịp lấy chữ ký của HLV Park Hang-seo khi kết thúc hai năm hợp đồng vào cuối tháng 1-2020 bằng một bản mới có thời hạn ba năm nữa. Riêng trong năm nay, ông thầy người Hàn Quốc có trách nhiệm rất nặng nề với những mục tiêu mới ở mọi cấp độ.

Có một sự thật ông Park hay chia sẻ với báo chí quê hương ông rằng bóng đá Việt Nam thời điểm này rất khó khăn vào chơi thế vận hội và cúp thế giới, nếu không muốn nói là lót đường. Chính ông Park đã nói thẳng phải chuẩn bị cho hai sân chơi lớn này ít nhất 10 năm nữa và ngay bây giờ phải chú trọng nâng cấp lứa cầu thủ trẻ 12 tuổi.

Thế nhưng ông vẫn đang là thuyền trưởng của các đội tuyển Việt Nam xuôi theo dòng chảy Olympic và World Cup, qua những đợt vòng loại đầy trắc trở.

Đầu tiên ông Park phải giúp lứa U-23 Việt Nam vào tốp ba vòng chung kết U-23 châu Á 2020 sắp sửa diễn ra tại Thái Lan, cũng là vòng loại của thế vận hội tổ chức ở Nhật Bản. Thầy trò ông ở bảng D lần lượt gặp U-23 UAE (ngày 10-1), U-23 Jordan (ngày 13-1) và U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1).

Thầy trò ông Park “xông đất“ Thái Lan sau khi đón năm 2020 tại TP.HCM. Ảnh: NGỌC DUNG

Ông Park chỉ mới nêu mục tiêu ban đầu vượt qua vòng bảng và bản thân ông không thể biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tuy nhiên, đội tuyển U-23 Việt Nam với tư cách á quân giải đấu này sẽ phải dốc sức để vào tốp ba đội mạnh nhất chung cuộc, đồng nghĩa với một suất chơi Olympic Tokyo. Ai cũng thấy nhiệm vụ của thầy trò Park Hang-seo rất nhọc nhằn và không dễ cho đội tuyển U-23 Việt Nam tái diễn kỳ tích như hai năm trước.

Cái đích thứ hai của ông Park năm 2020 là phấn đấu đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời lấy vé vào vòng chung kết Asian Cup 2023. Hiện đội tuyển Việt Nam đang xếp đầu bảng G sau năm trận bất bại (ba thắng, hai hòa), rất tràn trề khả năng sẽ nằm trong nhóm 12 đội mạnh nhất vòng loại thứ hai.

Vào cuối tháng 3, thầy trò ông Park đá trận tiếp theo trên sân khách Malaysia và hai trận cuối vào tháng 6 tiếp đội tuyển Indonesia, làm khách UAE. Ba năm trước, đội tuyển Việt Nam không vượt qua vòng loại thứ hai Wolrd Cup 2018 nhưng sau đó chơi vòng loại Asian Cup đã giành vé giúp HLV Park Hang-seo cùng học trò đá vòng chung kết hồi tháng 3-2019 gây tiếng vang khi vào đến tứ kết.

Lần này, cơ hội vào thẳng Asian Cup 2023 diễn ra tại Trung Quốc rộng mở hơn nếu thầy trò ông Park giành chiến thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 chỉ còn ba trận nữa.

Mục tiêu lớn cuối cùng của ông Park là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm 2020. Không phải tự nhiên ông thầy Hàn Quốc luôn dặn dò cầu thủ của mình cần tỉnh táo và nỗ lực nhiều hơn, vì đoạt cúp đã khó, giữ càng khó hơn.

Cũng cần biết bóng đá Việt Nam sau lần đầu tiên đăng quang AFF Cup 2008 dưới thời HLV Calisto phải cần đến 10 năm sau mới vô địch lần nữa. Cho nên việc giữ cúp Đông Nam Á chỉ sau hai năm là không đơn giản.

Cầu mong HLV Park Hang-seo và các học trò chân cứng đá mềm để viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Việt Nam năm 2020, sau nhiều thành quả ngọt ngào trong hai năm 2018-2019.

Đội tuyển U-23 Việt Nam “xông đất” Thái Lan

Thầy trò Park Hang-seo chiều 1-1 đã sang Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á. Cả đội có buổi tập chiến thuật vào ngày 2-1 để hôm sau đá trận giao hữu cuối cùng với U-23 Bahrain ngay tại Bangkok, sau đó mới di chuyển đến sân đấu chính ở tỉnh Buriram. Sở dĩ ông Park chọn đối thủ đến từ Tây Á này nhằm giúp các học trò ứng phó với sự tương đồng về cách chơi như hai đội cùng bảng là UAE và Jordan. Riêng với U-23 Triều Tiên, ông Park sẽ nghiên cứu họ sau hai trận đầu tiên ở bảng D.

Ông Park cho biết mình rất ý thức tầm quan trọng của giải U-23 châu Á và hứa hẹn nỗ lực hết mình giúp học trò mang lại kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam. Ông thầy Hàn nhấn mạnh sẽ không bao giờ để người yêu bóng đá phải thất vọng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.