Thầy trò Park Hang-seo không để người yêu bóng đá thất vọng

(PLO)- Chiều 1-1-2020, đội tuyển U-23 Việt Nam xuất hành sang Thái Lan chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á với mục tiêu giành suất chơi Olympic Tokyo.

HLV Park Hang-seo khiêm tốn chia sẻ cái đích ban đầu của ông và các học trò là vượt qua vòng đấu bảng D trước các đối thủ lớn U-23 UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên. Ông thầy người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ không để người yêu bóng đá Việt Nam thất vọng.

Sau khi sớm giúp đội tuyển quốc gia vào tốp 94 thế giới, ông Park còn một cái đích lớn khác là đưa tuyển U-23 Việt Nam vào tốp 3 giải U-23 châu Á sắp sửa diễn ra tại Thái Lan để lấy vé chơi Olympic Tokyo.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng và tiễn thầy trò Park Hang-seo lên đường sang Thái Lan chơi vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: TRÂM ANH

Hành trang trong chuyến đi đầu năm 2020 của thầy trò Park Hang-seo là một lực lượng đồng đều và lối chơi biến hóa hơn những gì tuyển U-23 Việt Nam đã có. Đợt tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc và hơn một tuần rèn luyện tại TP.HCM đã giúp thầy Park cùng các cộng sự hoàn chỉnh hơn cách chơi.

Ông Park đã từng đối đầu và nghiên cứu kỹ các đối thủ đến từ Tây Á như tuyển U-23 UAE, Jordan nên có nhiều niềm tin sẽ vượt qua họ. Ông cũng thừa nhận lứa trẻ CHDCND Triều Tiên có nhiều bí hiểm vì hạn chế thông tin nhưng ban huấn luyện sẽ nắm bắt kỹ hơn khi xem họ chơi hai trận đầu vòng bảng.

Ông thầy người Hàn Quốc nói về chuyến xuất hành đầu năm 2020 và quyết tâm của đội tuyển U-23 Việt Nam: “Sau khi vô địch SEA Games 30, lứa cầu thủ nòng cốt này và một số tăng cường có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Chiều 1-1-2020, chúng tôi sang Thái Lan chuẩn bị tham dự vòng chung kết U-23 châu Á với tư cách á quân của giải đấu.

Thầy trò ông Park hứa hẹn sẽ không làm giới hâm mộ thất vọng ở sân chơi trẻ U-23 châu Á mà tuyển Việt Nam là đương kim á quân. Ảnh: TRÂM ANH

Tôi ý thức giải U-23 châu Á này mang một tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người yêu bóng đá Việt Nam rất mong chờ kết quả tốt đẹp của đội tuyển U-23 Việt Nam trong cuộc chơi này. Bản thân tôi luôn thể hiện một tâm thế nỗ lực hết mình, không bao giờ để giới hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Tôi cùng các tuyển thủ trẻ Việt Nam quyết tâm làm những điều to lớn, mang lại kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam”.

HLV Park Hang-seo đã chọn 25 cầu thủ mà ông cho là tốt nhất trong lứa U-23 lên đường sang Thái Lan. Tại đây, thầy trò ông Park có trận giao hữu cuối cùng với U-23 Bahrain vào ngày 3-1. Đáng chú ý những ca chấn thương của trung vệ Đình Trọng, Quang Hải, Thanh Thịnh, Tấn Sinh, Trọng Hùng đã hồi phục hoàn toàn.

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ chọn lọc 23 cầu thủ cuối cùng dự vòng chung kết U-23 châu Á trước trận ra quân gặp U-23 UAE (ngày 10-1) và hai trận tiếp theo đối đầu U-23 Jordan (ngày 13-1), U-23 CHDCND Triều Tiên (ngày 16-1). Hai trận đầu vòng bảng, U-23 Việt Nam đá trên sân Chang Arena tại tỉnh Buriram và trận thứ ba chơi tại Bangkok.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.