Trước trận giao hữu tuyển Việt Nam-Ấn Độ (ngày 12-10 tại Thiên Trường:

HLV Manolo Marquez hiểu rất rõ tuyển Việt Nam

(PLO)- Tuyển Việt Nam bị HLV Manolo Marquez của tuyển Ấn Độ soi rất kỹ trước trận giao hữu lúc 18 giờ ngày 12-10 tại Thiên Trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Manolo Marquez của đội tuyển Ấn Độ nắm rất chắc thông tin về đội tuyển Việt Nam khi ông nuôi tham vọng phải đánh bại được thầy trò HLV Kim Sang-sik tại sân Thiên Trường chiều 12-10.

Kết quả thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam trong vòng hai năm trở lại đây, con người, lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện tại, ai chấn thương, ai là trụ cột, ai là tay săn bàn, giải V- League đang đi đến đâu, ông Manolo Marquez đều nắm rất rõ.

tuyển Việt Nam
HLV Manolo Marquez đặt nhiều kỳ vọng thu hoạch khi đá giao hữu với tuyển Việt Nam. Ảnh:CTP

HLV Manolo Marquez biết tay săn bàn hàng đầu của tuyển Việt Nam hiện nay là Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ “nguy hiểm” là Nguyễn Quang Hải có một mùa chơi bóng tại Pau FC thuộc Ligue 2 của Pháp.

HLV Marquez cũng nhận xét rằng, đồng nghiệp Kim Sang-sik đang “pha trộn” những cầu thủ trẻ trẻ như Nguyễn Thanh Bình, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc với nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Văn Lâm, Hùng Dũng.

Các trợ lý của HLV Manolo Marquez cũng chỉ ra rằng, danh sách tuyển Việt Nam hiện nay chỉ còn lại 13 cầu thủ, trong đó có Văn Toàn Văn Quyết so với trận Ấn Độ thua Việt Nam 0-3 vào năm 2022. Trong khi đó, đội hình tuyển Ấn Độ còn 10 cầu thủ “năm xưa”.

Việt Nam hiện nay đang xếp 116 FIFA còn Ấn Độ thì thua Việt Nam 10 bậc. Tuyển Việt Nam có 11 trận gần nhất thì thua 10 trận và thắng 1 trận (thắng Philippines lượt về vòng loại World Cup 2026). HLV Kim Sang-sik tiếp quản ghế HLV trưởng hồi tháng 6 đá 3 trận và chỉ thắng 1 trận (thắng Philippines 3-2), thua Nga 0-3 và thua Thái Lan 1-2.

HLV của Ấn Độ còn cho rằng cả hai đội tuyển đang có xuất phát điểm tương đồng, giải quốc nội của mỗi quốc gia đều mới đi được 4 vòng đấu. Ông Marquez muốn đẩy thể lực cầu thủ Ấn Độ lên nền tảng cao hơn.

Tuyen-An-doi-Tro-ly.jpg
Trợ lý Jose Carlos của tuyển Ấn Độ đẩy cao các bài tập trong phòng gym nhằm nâng nền thể lực cho toàn đội tuyển Ấn Độ. Ảnh: CTP

Tuyển Ấn Độ cũng biết những trụ cột của Việt Nam không tham dự trận giao hữu này do chấn thương như Phạm Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức. Trợ lý thể lực Jose Carlos Barroso của Ấn Độ cho đội tập rất nặng tại Nam Định nhằm nâng cao nền tảng thể lực.

Ngoài những buổi tập trên sân ở Trung tâm Thể thao ở Nam Định thì Ấn Độ còn có 45 phút tập trong phòng. Đến Việt Nam chỉ thi đấu 1 trận do Lebanon rút lui nhưng HLV Manolo Marquez rất hy vọng, học trò nhìn ra chính mình và cải thiện.

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam và Ấn Độ gặp nhau thì có thắng có thua. LG Cup 2004 Việt Nam thắng Ấn Độ 2-1. Năm 2010, tuyển Việt Nam sang Ấn Độ đá giao hữu tại Pune, Ấn Độ thắng 3-1, trong đó Sunil Chhetri lập hat-trick.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.