HLV Kim Chi: “Bảng tử thần cũng phải chiến…”

(PLO)- Cựu tuyển thủ Việt Nam đang là trợ lý HLV ở đội tuyển không bi quan như nhiều nhà chuyên môn khi cho rằng vào bảng xương xẩu.  

Sau khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2022 cũng là vòng loại World Cup 2023 đội tuyển nữ Việt Nam (VN) rơi vào bảng C xương xẩu, rất nhiều ý kiến và tranh luận quanh khả năng của đội tuyển.

HLV Kim Chi tin đội tuyển nữ VN sẽ đánh bại Myanmar tìm vé vớt vào tứ kết, tiếp tục nuôi cơ hội dự World Cup. Ảnh: P.HUY  - A.PHƯƠNG

Thật nghịch lý khi đội tuyển nữ VN được đánh giá là đội mạnh thứ năm châu Á (khi giải lần này vắng Triều Tiên) lại luôn lận đận, không có “duyên” với những lá thăm. Việc tranh một trong năm suất châu Á đi dự World Cup đã hai kỳ Asian Cup gần nhất bóng đá VN lỡ đò. Lá thăm Asian Cup 2022 lại càng kém duyên trong việc tranh suất chính thức vào tứ kết khi hai suất nhất và nhì bảng gần như được “book” sẵn cho Nhật Bản và Hàn Quốc. Mà tại Asian Cup thì cứ phải vào tứ kết đã rồi mới tính tiếp việc săn vé đi World Cup 2023.

Sau kết quả bốc thăm, cựu danh thủ đang là trợ lý đội tuyển nữ VN Đoàn Thị Kim Chi đã có những toan tính: “VN đã rơi vào bảng xương xẩu rồi, bây giờ phải tính thực tế thôi. Sẽ phải cố đánh bại Myanmar để có 3 điểm sau vòng bảng, đoạt vé vớt vào tứ kết”.

HLV Kim Chi tính toán bảng A gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Iran có hai đội rất mạnh là Trung Quốc và Đài Loan sẽ chia nhau ngôi nhất, nhì bảng. Hai đội còn lại là chủ nhà Ấn Độ và Iran sẽ hòa nhau nên cơ hội cho VN và một đội thứ ba bảng B (Úc, Thái Lan, Indonesia, Philippines) sẽ vào tứ kết bằng vé vớt.

Từ đó, cựu tuyển thủ Kim Chi cho rằng kịch bản trên sẽ là triển vọng cho đội tuyển nữ VN dù rơi vào bảng tử thần.

Tranh luận với kịch bản của HLV Kim Chi chỉ ra, chúng tôi lại cho rằng lá thăm đã quá ưu ái cho bảng A có chủ nhà Ấn Độ thì đội bóng này không thể kết thúc vòng bảng với 1 điểm mà phải là 3 điểm và thậm chí là được “đẩy” vào tứ kết. Đến đây thì HLV Kim Chi gật gù thuận theo. Có lẽ cựu tuyển thủ của VN mới chỉ tính đến yếu tố chuyên môn đơn thuần mà quên đi các yếu tố khác trong vai trò của chủ nhà luôn có những ưu ái nhất định.

Đúng là bảng A có chủ nhà Ấn Độ và Iran là hai đội yếu nhất bảng nhưng việc giải quyết một trận đấu để Ấn Độ có vé vớt thì hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong tranh luận, chúng tôi và HLV Kim Chi có cùng một quan điểm là bảng B gồm Úc, Thái Lan, Philippines, Indonesia thì bảng này sẽ có suất vé vớt tức đội thứ ba bảng B sẽ vào tứ kết gồm Úc, Thái Lan (nhất nhì bảng) và Philippines lấy vé vớt. Về thực lực Philippines không khó đánh bại Indonesia còn về “ngoại giao” thì Philippines đang được dẫn dắt bởi HLV người Úc là Alen Stajcic, người có rất nhiều học trò đang khoác áo đội tuyển Úc.

Nếu đúng với những suy nghĩ và tính toán trên thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ tranh chiếc vé vớt còn lại với đội bảng A mà cụ thể là Ấn Độ hoặc Iran.

Vô tình lá thăm lại đẩy các nữ tuyển thủ VN vào thế khó bởi hạn chế bàn thua trước Nhật Bản, Hàn Quốc đã khó rồi lại thêm tìm chiến thắng trước Myanmar đã không đơn giản mà lại cần thắng đậm để xóa hiệu số bàn thắng bại âm (-) lại càng khó.

Hy vọng là trong cái khó sẽ ló nhiều cái khôn lẫn cái hay.•

Hai lần lỡ World Cup của đội tuyển VN

Asian Cup 2014 tại TP.HCM. Bốn đội Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc vào bán kết cũng là bốn suất dự World Cup 2015. Hai đội đứng thứ ba mỗi bảng là Thái Lan và VN tranh suất thứ năm đi World Cup. Kết cục tuyển VN thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân nhà.

Asian Cup 2018 thì lá thăm đen đủi đẩy VN vào bảng B tử thần cùng với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Bóng chưa lăn đã biết VN không thể thắng được ba bà chị lớn đành nằm vị trí chót bảng. Hàn Quốc xếp thứ ba bảng đá play off tranh suất thứ năm châu Á với Philippines (thứ ba bảng A) và thắng dễ lấy vé vớt đi World Cup. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.