Hình ảnh ngộ nghĩnh của học sinh lớp 1 ở Hà Nội ngày đầu tiên tới trường

(PLO)- Ngày đầu tiên tới trường, nhiều học sinh lớp 1 khá hào hứng, nhưng cũng có em còn rụt rè, lại có em ngáp ngủ vì chưa quen với việc phải dậy sớm...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sáng 22-8, nhiều trường Hà Nội đã tổ chức đón học sinh lớp 1 tới trường. Đây là những học sinh đầu tiên của Thủ đô tựu trường trong năm học 2022-2023. Nhiều em học sinh tỏ vẻ khá hào hứng vì được làm quen với các bạn, thầy cô mới.

Sáng 22-8, nhiều trường Hà Nội đã tổ chức đón học sinh lớp 1 tới trường. Đây là những học sinh đầu tiên của Thủ đô tựu trường trong năm học 2022-2023. Nhiều em học sinh tỏ vẻ khá hào hứng vì được làm quen với các bạn, thầy cô mới.

Tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, sáng nay rất đông phụ huynh đã đưa trẻ tới trường dự lễ tựu trường.

Tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội, sáng nay rất đông phụ huynh đã đưa trẻ tới trường dự lễ tựu trường.

Những em học sinh lớp 1 được các anh chị khóa trên, thầy cô... đón vào trường để tránh sự bỡ ngỡ, xa lạ.
Những em học sinh lớp 1 được các anh chị khóa trên, thầy cô... đón vào trường để tránh sự bỡ ngỡ, xa lạ.
Nhà trường cũng chuẩn bị những chiếc mũ đội đầu nhỏ xinh cùng cờ Tổ quốc để phát cho trẻ. Các cô giáo đã ân cần tiếp đón, hướng dẫn các phụ huynh và trẻ vào ngồi đúng vị trí của lớp ở sân trường.

Nhà trường cũng chuẩn bị những chiếc mũ đội đầu nhỏ xinh cùng cờ Tổ quốc để phát cho trẻ. Các cô giáo đã ân cần tiếp đón, hướng dẫn các phụ huynh và trẻ vào ngồi đúng vị trí của lớp ở sân trường.

Cô Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường đón 444 học sinh vào lớp 1. Do tác động của dịch bệnh của hai năm học trước, các em không được tham gia nhiều hoạt động nên năm nay, nhà trường đã tổ chức ngày hội đón trẻ vào lớp 1 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Cô Trần Thị Quyên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường đón 444 học sinh vào lớp 1. Do tác động của dịch bệnh của hai năm học trước, các em không được tham gia nhiều hoạt động nên năm nay, nhà trường đã tổ chức ngày hội đón trẻ vào lớp 1 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho hay, để tạo không khí phấn chấn cho cả cô và trò, nhà trường đã dàn dựng kịch bản chương trình đón học sinh lớp 1 thật chu đáo. Đặc biệt, những ngày qua dù thời tiết có mưa nhưng nhiều bậc phụ huynh đã đồng hành cùng thầy cô trong việc trang trí lớp học để các em có được ấn tượng đẹp nhất khi lần đầu tới lớp mới, nhận cô giáo mới.
Lãnh đạo nhà trường cũng cho hay, để tạo không khí phấn chấn cho cả cô và trò, nhà trường đã dàn dựng kịch bản chương trình đón học sinh lớp 1 thật chu đáo. Đặc biệt, những ngày qua dù thời tiết có mưa nhưng nhiều bậc phụ huynh đã đồng hành cùng thầy cô trong việc trang trí lớp học để các em có được ấn tượng đẹp nhất khi lần đầu tới lớp mới, nhận cô giáo mới.
Nhiều em học sinh vẫn chưa quen với việc dậy sớm trong ngày đầu tiên đến trường.
Nhiều em học sinh vẫn chưa quen với việc dậy sớm trong ngày đầu tiên đến trường.
Những hoạt động văn nghệ của các học sinh khóa trên để chào đón học sinh lớp 1 tới trường.
Những hoạt động văn nghệ của các học sinh khóa trên để chào đón học sinh lớp 1 tới trường.
Ngay sau buổi tựu trường, học sinh lớp 1 sẽ có một buổi đến trường làm quen với trường lớp, các phòng chức năng. Ngày 29/8 sẽ cùng các anh chị khối trên tổ chức buổi tựu trường. Thực hiện chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, nhà trường không tổ chức đi học sớm mà sau ngày khai giảng 5/9 mới chính thức bước vào năm học mới 2022-2023.
Ngay sau buổi tựu trường, học sinh lớp 1 sẽ có một buổi đến trường làm quen với trường lớp, các phòng chức năng. Ngày 29/8 sẽ cùng các anh chị khối trên tổ chức buổi tựu trường. Thực hiện chỉ đạo từ Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, nhà trường không tổ chức đi học sớm mà sau ngày khai giảng 5/9 mới chính thức bước vào năm học mới 2022-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.