Hình ảnh đoàn khách Úc đầu tiên đến TP.HCM bằng đường sông

(PLO)-  Sau 2 năm dịch COVID-19, TP.HCM tiếp tục được lựa chọn là điểm đến của đoàn 30 khách du lịch Úc đầu tiên di chuyển bằng đường sông đến Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TP.HCM vừa đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam theo loại hình du lịch đường sông tính từ đầu năm 2020.

Cụ thể, đại diện công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (đơn vị tổ chức tour) cho biết, công ty vừa phục vụ đoàn khách quốc tế quốc tịch Úc theo loại hình du lịch đường sông (tàu sông Indochine 2).

Đoàn khách Úc đầu tiên di chuyển bằng đường sông đến TP.HCM sau hai năm dịch COVID-19.

Đoàn khách Úc đầu tiên di chuyển bằng đường sông đến TP.HCM sau hai năm dịch COVID-19.

TP.HCM là điểm đến đầu tiên trong hành trình của đoàn khách này.

TP.HCM là điểm đến đầu tiên trong hành trình của đoàn khách này.

Theo đó, chương trình liên tuyến 9 ngày 8 đêm theo hành trình trên sông từ TP.HCM đi Mỹ Tho - Cái Bè - Vĩnh Long - Sa Đéc - Châu Đốc và nối tuyến Campuchia.

Cụ thể, đoàn sẽ tham gia chương trình tham quan tại TP.HCM và địa đạo Củ Chi. Sau đó, đoàn bắt đầu hành trình du lịch bằng tàu sông xuôi theo dòng sông Mekong và ghé thăm các điểm đến nổi bật, trải nghiệm chợ nổi...

Đoàn 30 khách quốc tịch Úc tham quan Bưu điện TP.

Đoàn 30 khách quốc tịch Úc tham quan Bưu điện TP.

“Dự kiến từ tháng 9-2022, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh khai thác và phục vụ nguồn khách quốc tế này. Từ đó góp phần tích cực vào chiến lược phục hồi khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới” – Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc tiếp thị truyền thông công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết.

Mới đây, ngành du lịch TP.HCM cũng đã chào đón đoàn 460 khách du lịch MICE (hội nghị, triển lãm) quốc tịch Ấn Độ đến từ công ty Volvo-Eicher.

Du lịch TP.HCM kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục có cơ hội chào đón thêm nhiều đoàn khách du lịch MICE đến tham dự hội nghị kết hợp tham quan du lịch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.