(PLO)- Trong vụ án Xuyên Việt Oil, cựu giám đốc Mai Thị Hồng Hạnh đã chiếm đoạt 219 tỉ đồng Quỹ BOG, 1.246 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và sử dụng chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ...
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Hôm nay (20-11), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.
15 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Theo cáo trạng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt, sử dụng trái phép 219 tỉ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và 1.246 tỉ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Sau đó, bị cáo Hạnh sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân, cho bạn bè vay mượn và đưa hối lộ 22 lần với số tiền hơn 31 tỉ đồng cho 8 cá nhân.
Một số hình ảnh tại phiên tòa:
Phiên xét xử sơ thẩm vụ Xuyên Việt Oil do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX 5 người còn có thẩm phán Bùi Đức Nam và 3 hội thẩm nhân dân. Dự kiến phiên xét xử diễn ra từ 20-11 đến 5-12. Ảnh: THUẬN VĂN
Đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố, xét xử vụ Xuyên Việt Oil theo sự phân công của VKSND Tối cao. Ảnh: THUẬN VĂN Cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Ảnh: THUẬN VĂN Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil bị cáo buộc đã giúp sức cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh về việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, liên đới gây thiệt hại 219 tỉ đồng. Ảnh: THUẬN VĂN Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã nhận hối lộ 50.000 USD của cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh. Bị cáo Hải và gia đình đã nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả; có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Ảnh: THUẬN VĂN
Bị cáo Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử về hai tội nhận hối lộ từ cựu Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh 13,8 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 22,1 tỉ đồng. Bị cáo Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỉ đồng để khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và có nhiều thành tích trong công tác... Ảnh: THUẬN VĂN Bị cáo Đồng Xuân Dũng (góc bên phải, tài xế lái xe của Hạnh) bị cáo buộc đã giúp sức cho bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ 6,7 tỉ đồng cho cựu Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước - Bộ Công thương Trần Duy Đông và Phó vụ trưởng Vụ thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: THUẬN VĂN Trong phiên xét xử Xuyên Việt Oil có hơn 23 luật sư bào chữa cho các bị cáo, 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Về phía nguyên đơn dân sự là Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Ảnh: THUẬN VĂN Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã cùng các bị cáo cấp dưới như Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil), Đồng Xuân Dũng (lái xe của Hạnh) mang tiền đi đưa hối lộ. Ảnh: THUẬN VĂN
(PLO)- Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ cho nhiều quan chức để được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu...
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.