Hillary Clinton 'phản pháo' Jeb Bush về vấn đề Iraq và IS

(PLO) - Bà Hillary Clinton hôm 15-08 vừa mới chỉ trích ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa ông Jeb Bush khi ông Jeb Bush nói rằng rằng các chính sách của Tổng thống Barack Obama đối với Iraq đã tạo ra sự bất ổn định, từ đó làm gia tăng sự lớn mạnh của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).
Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ (2009-2013), đã cho rằng Jeb Bush đứng về phía anh trai mình, cựu Tổng thống George W. Bush, người đã phát động cuộc xâm lược vào năm 2003 do Mỹ đứng đầu ở Iraq và cũng đã ký thỏa thuận để rút quân Mỹ khỏi Iraq.
"Tôi nghĩ rằng phải chăng Jeb Bush đang cố gắng bảo vệ những hành động của anh mình ở Iraq. Nhưng nếu ông ấy định làm điều đó, ông nên vẽ lại toàn bộ bức tranh của sự việc. Và toàn bộ bức tranh, như bạn đã biết, sẽ bao gồm thỏa thuận mà George W. Bush đã thực hiện với chính phủ Maliki ở Iraq, theo đó cuối năm 2011 là ngày mà quân đội Mỹ rút khỏi Iraq".

Trước đó, Jeb Bush, một ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho chiếc ghế Tổng thống trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đã nói rằng ông Obama, cũng như bà Clinton đã cho rút quân khỏi Iraq vào năm 2011, cho rằng điều này tạo cơ sở cho IS nổi dậy chiếm một khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Năm 2011 là thời điểm bà Clinton còn làm Ngoại trưởng”.

Bà Hillary Clinton chỉ trích ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa ông Jeb Bush (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, phía bà Clinton lại cho biết chính quyền Obama đã làm việc "để thuyết phục chính phủ Maliki cho phép tiếp tục sự hỗ trợ của Mỹ cho quân đội Iraq, nhưng Maliki đã không muốn sự hiện diện liên tục của Mỹ", bà nói.
Trong những năm sau khi Mỹ rút quân, các chiến binh đã thành lập Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã tiến hành một chiến dịch bạo lực để giành quyền kiểm soát các thành phố lớn ở Iraq, nơi bị chiến tranh tàn phá.
Phát biểu trước báo giới, bà Clinton đã đưa ra một vài gợi ý về cách mà bà sẽ giải quyết trước trước sự lớn mạnh của nhóm IS nếu bà trở thành tổng thống Mỹ 2016.
"Đây phải là một nhiệm vụ do Iraq dẫn đầu. Tôi nghĩ chúng ta phải làm nhiều hơn và tôi hy vọng chúng ta sẽ làm nhiều hơn để thống nhất toàn bộ khu vực với nhau, từ đó đẩy IS ra khỏi lãnh thổ mà họ chiếm giữ, để giải cứu những người mà họ đã bắt làm nô lệ, chủ yếu là phụ nữ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.