Clinton bất lực ngăn chặn đặc sứ Mỹ ở Libya bị sát hại?

(PLO) - Trang Sputnik cho biết, email của Hilary Clinton được bộ ngoại giao Mỹ tiết lộ vào thứ Sáu (22-5) cho thấy bà đã biết mối nguy hiểm mà đại sứ Mỹ ở Benghazi - Chris Stevens – đang phải đối mặt 18 tháng trước khi ông bị ám sát.
Trong tài liệu được gửi đi vào ngày 10 tháng 4 năm 2011, một quan chức giấu tên của bộ ngoại giao cho biết:” Tình hình ở Ajdabiyah ngày càng tệ hơn và Stevens đã tính đến chuyện rời khỏi đó.”
Ngày 11 tháng 9 năm 2012, quân đội Hồi giáo tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya, giết chết Stevens và 3 người Mỹ khác.
Tuy nhiên, tin nhắn vào ngày 10 tháng 4 năm 2011 cho thấy, bộ ngoại giao đã cân nhắc việc điều chuyển Stenvens ra khỏi Benghazi.

Trong lá thư gửi Clinton, người này viết : “Đoàn đại biểu của đặc sứ đang thực hiện các thủ tục điều chuyển (thanh toán hóa đơn khách sạn, di chuyển một số vệ tinh viễn thông lên thuyền,v..v). Ngày khởi hành đã được quyết định.” Tin nhắn này cho thấy Bộ ngoại giao không muốn điều chuyển Stevens vì lý do chính trị.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Clinton

“Việc điều chuyển này là một tín hiệu chính trị chứng tỏ chính phủ Mỹ đang mất lòng tin vào TNC ( Hội đồng chuyển tiếp quốc gia thuộc chính phủ lâm thời Libya).”

Ngày 10 tháng 6 năm 2011, quan chức Jacob Sullivan của bộ ngoại giao đã gửi email cho Clinton với lời cảnh báo: “Có những thông tin đáng tin cậy về mối nguy hiểm ở khách sạn nơi đoàn phái viên đang ở.”
“Bộ ngoại giao sẽ điều chuyển để thay thế địa điểm. Một nguồn tin cho biết cuộc tấn công sẽ diễn ra trong vòng 24 đến 48 giờ tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.” – Ông viết.
Đại hội Đảng Cộng hòa đã thành lập một ủy ban để xem xét và điều tra các cuộc tấn công ở Benghazi.
Hơn thế nữa, những email này tiết lộ rằng các quan chức Mỹ vẫn bị tấn công cho dù họ đủ thông minh để lường trước các tình huống.
Ngày 13 tháng 9 năm 2011, Clinton nhận được tin tình báo từ nguồn tin thân cận với tổng tống Libya lúc đó là Mohammed Yussef el Magarial về cuộc tấn công đã được lên kế hoạch trước đó ít nhất 1 tháng vào các thành viên của bộ ngoại giao Mỹ.
Bức thư điện tử được gửi đi ngày 13 tháng 9 năm 2012 – 2 ngày sau cuộc tấn công – cho biết : “Những kẻ tấn công đã lợi dụng đám đông để hành động.”
Ngày 16 tháng 9 năm 2012, trong một chương trình tivi, đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc – Susan Rice nói rằng “đây là một cuộc tấn công tự phát, không hề có ý đáp trả lại những vấn đề đã xảy ra ở Cairo.”
Nguồn tin tình báo còn cho biết : “Các quan chức tin rằng những kẻ tấn công đã lợi dụng cuộc biểu tình của người dân về một sản phẩm được cho là thiếu tôn trọng với tiên tri Mohammed lan truyền trên internet.”
Cùng với việc tiết lộ 296 bức thư điện tử, tòa án cũng gia hạn cho bộ ngoại giao một tuần để quyết định phát hành những bản ghi chi tiết về việc xử lý những cuộc tấn công ở Benghazi của Hilary Clinton.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.