Hiệu trưởng thông tin vụ cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp

(PLO)- Thông tin vụ việc cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp học, hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) cho rằng thầy giáo có cử chỉ hơi "cứng" nên khiến người xem hiểu nhầm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Hiệu trưởng thông tin vụ cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp

Sáng 28-10, ông Ngô Đức Thức – Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) cho biết, đã báo cáo sự việc cho sở GD&ĐT, đề nghị những người liên quan đến vụ việc viết tường trình.

Hình ảnh cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ clip.

Hình ảnh cô giáo bị đuổi ra khỏi lớp. Ảnh cắt từ clip.

Ông Thức cho rằng, clip đăng tải trên mạng xã hội được quay tại một lớp 10 của trường, thời gian xảy ra sự việc vào thứ 7 ngày 22-10 trong tiết sinh hoạt do giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Thùy D. đứng lớp.

Tuy nhiên, hôm đó ban giám hiệu có hội ý về việc chuẩn bị tổ chức một hoạt động ở trường nên cô D. vào lớp muộn và cho lớp tự quản.

Sau đó, cô D. trở về lớp thì thấy cô T. đang ở trong lớp nên yêu cầu cô T. ra khỏi lớp nhưng cô này không đồng ý. Sự việc được một cô giáo khác gọi điện thoại báo với Ban giám hiệu nhà trường.

Sau đó, thầy P. có mặt và thuyết phục cô T. khoảng 10 phút nhưng nhận thấy hình ảnh thầy cô giáo cự cãi trước mặt học sinh không đẹp nên thầy P. đã cầm tay kéo cô này ra khỏi lớp.

Theo ông Thức, thầy P. có thiện ý đưa cô T. ra khỏi lớp nhưng cử chỉ thầy P. hơi "cứng", nên người xem đã hiểu nhầm. Việc làm của thầy P. sẽ bị nhà trường nhắc nhở. Còn cô T. vào lớp vào giờ sinh hoạt khi chưa được phép của giáo viên chủ nhiệm là hoàn toàn sai.

“Đáng tiếc clip là phần cuối câu chuyện diễn biến xảy ra trong lớp, nên đã bị lợi dụng, xuyên tạc” – ông Thức nói.

Như PLO đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một cô giáo Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) bị một thầy giáo đẩy, đuổi ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của học sinh.

Trong clip, thầy giáo có hành động đẩy cô giáo ra khỏi lớp nhưng cô này không đồng ý. Sau đó thầy giáo một tay cầm tay cô giáo, tay kia đẩy vào lưng để buộc cô giáo ra khỏi lớp.

Trong quá trình này, thầy giáo có to tiếng, sự việc diễn ra trong sự chứng kiến của một cô giáo khác và nhiều học sinh trong lớp. Clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận quan tâm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.