Hiệu trưởng nói về bữa ăn 28.000 đồng chỉ rau và trứng

(PLO)- Theo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội), hình ảnh bữa ăn bán trú chỉ có cơm, rau và trứng chiên trên mạng là chưa chính xác.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về bữa cơm “đạm bạc” của học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy (Hà Nội). Hình ảnh tô cơm giá 28.000 đồng chỉ có rau và trứng chiên đã khiến nhiều phụ huynh và cư dân mạng phản ứng gay gắt.

Để làm rõ thông tin về bữa cơm này, chiều 30-10, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy đã có buổi làm việc với báo chí và đại diện phụ huynh về vấn đề bữa ăn bán trú bị phản ánh.

Ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, cho biết dù mới về trường nhận công tác nhưng riêng việc chăm lo bữa ăn cho học sinh vô cùng quan trọng, do đó ông chưa bao giờ lơ là hay làm tùy tiện.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội.

“Về việc bữa cơm được cư dân mạng cho là quá đạm bạc, chỉ có rau và trứng. Tôi xin khẳng định chưa có phụ huynh nào gặp và trao đổi về các vấn đề chưa hài lòng về nhà trường và mức đóng góp tiền ăn bán trú ở trường vẫn giữ như cũ là 28.000 đồng” - ông Hà nói.

Về hình ảnh suất cơm trên mạng, ông Hà cho biết hình ảnh chưa thể hiện rõ thực chất bữa ăn của học sinh. Bên cạnh đó ảnh chụp không có học sinh, có thể học sinh đã ăn xong bát đầu tiên sau đó xin bát thứ hai, thứ ba. Như vậy chưa thể hiện rõ là bữa cơm đạm bạc mà có thể các cô chia nhỏ từng chút một để học sinh ăn hết.

“Nhìn hình ảnh, video phản ánh trên báo chí thì có thể xuất phát từ việc giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ bán trú của trường, trường sẽ rút kinh nghiệm, trao đổi với nhân viên để thực hiện tốt hơn” - ông Hà nhìn nhận.

Trước những thông tin trên, sáng 31-10, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, cho biết hôm nay tổ công tác của Phòng GD&ĐT quận sẽ làm việc tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, trực tiếp kiểm tra các khâu trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh của trường, từ giao nhận thực phẩm tới chế biến, bảo quản, lưu mẫu thức ăn... Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra để xác minh hình ảnh bữa ăn của học sinh được phản ánh trên mạng Internet có đúng thực tế hay không, từ đó sẽ có kết luận và hướng giải quyết sự việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.