Hiệu trưởng nói lý do về việc cúng giải hạn trong trường

(PLO)- Hiệu trưởng ở Đắk Lắk báo cáo lý do cúng giải hạn vì nhân viên bảo vệ trường thấy con chim lợn ở trong phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-3, trao đổi với PLO, ông Hoàng Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh (huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận Ban giám hiệu trường này đã báo cáo Sở GD&ĐT việc cúng giải hạn trong trường.

Theo báo cáo của Trường THPT Trường Chinh, cách đây khoảng hai tuần, trước cổng trường này xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

cúng giải hạn.jpg
Hình ảnh cúng giải hạn tại Trường THPT Trường Chinh. Ảnh chụp màn hình

Mấy ngày sau, một con chim lợn bay vào phòng bảo vệ trường và ở trong đó suốt bốn ngày liền. Trước sự trùng hợp này, nhân viên bảo vệ trường (đã 76 tuổi) tỏ ra bất an, suy sụp.

Do có tâm lý bất an, sợ điềm xấu nên nhân viên bảo vệ Trường THPT Trường Chinh xin thuê thầy cúng về cúng giải hạn. Khi hiệu trưởng trường không đồng ý thuê thầy cúng giải hạn thì nhân viên bảo vệ xin nghỉ việc.

Clip con chim lợn trong phòng bảo vệ trường THPT Trường Chinh.

Vì Trường THPT Trường Chinh ở vùng sâu vùng xa, khó tìm người thay thế làm bảo vệ nên lãnh đạo trường động viên người này tiếp tục làm việc.

Hôm 1-3, người nhà nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông làm lễ cúng trước cổng Trường THPT Trường Chinh. Sau đó, nhân viên bảo vệ trường tự ý mua thêm đồ và mời thầy cúng vào trường cúng giải hạn.

Cũng theo báo cáo của Trường THPT Trường Chinh, thời điểm chuẩn bị cúng, không có mặt hiệu trưởng. Khi hiệu trưởng đến trường thì các mâm cúng đã bày xong.

Vì cả nể, hiệu trưởng để cho việc cúng giải hạn diễn ra, đồng thời hiệu trường cũng tham gia khấn vái.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Việt nói ông hiểu rõ việc cúng bái, mê tín dị đoan là không được phép diễn ra trong trường học. Tuy nhiên, ông đã thiếu kiên quyết, để sự việc xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.