Hiệu trưởng nắm cổ áo học sinh phải xin lỗi trước toàn trường

(PLO)- Hiệu trưởng nắm cổ áo học sinh khuyết tật nhận lỗi và sẽ đứng trước toàn trường xin lỗi vào thứ Tư (23-3).

Chiều 21-3, ông Lê Xuân Lới, Chủ tịch UBND xã Phúc Thọ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết dự kiến vào thứ Tư (ngày 23-3), ông Nguyễn Đình Đài - Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thọ phải đứng trước toàn thể học sinh của trường để xin lỗi em Phạm Huy Hoàng (học lớp 6C) - học sinh khuyết tật.

Theo phản ảnh của phụ huynh, chiều 18-3, trong khi vui chơi với bạn, em Hoàng (học sinh khuyết tật) lỡ chạy vào khu vực đang xây dựng trong trường thì bị ông Đài bắt lại, cầm cổ áo, tát vào mặt em. Quá sợ hãi, em Hoàng tè trong quần, vùng chạy về nhà khóc. Gia đình em Hoàng báo cáo sự việc lên chính quyền xã.

Trường THCS Phúc Thọ.

Sáng 21-3, Đảng ủy và UBND xã Phúc Thọ họp giải quyết sự việc phụ huynh em Hoàng phản ánh. Tại cuộc họp, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã và em Hoàng cùng phụ huynh, ông Đài chỉ thừa nhận có túm cổ áo em Hoàng. Ông Đài đã nhận lỗi sai về hành vi của mình và xin lỗi em Hoàng cùng phụ huynh. Tuy nhiên, phía gia đình em Hoàng yêu cầu ông Đài phải đứng trước toàn thể học sinh của trường xin lỗi em Hoàng và rút kinh nghiệm.

Theo ông Lới, do ngày mai bận họp nên phía Trường THCS Phúc Thọ đã thống nhất sẽ tổ chức để ông Đài đứng lên xin lỗi trước toàn trường vào thứ Tư tuần này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.