Hiệu trưởng, hiệu phó chính thức được nghỉ hè từ năm nay

(PLO)- Từ năm nay, hiệu trưởng, hiệu phó chính thức được nghỉ hè. Thời gian nghỉ hè của cán bộ quản lý được quy định tại Thông tư 05/2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tư 05/2025 của Bộ GD&ĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học chính thức có hiệu lực từ ngày 22-4.

Quy định rõ thời gian nghỉ hè của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Thông tư 05 nêu rõ, thời gian nghỉ hằng năm của hiệu trưởng, hiệu phó bao gồm thời gian nghỉ hè; thời gian nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội.

thời gian nghỉ hè
Thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 đang thắt khăn quàng đỏ cho học sinh của trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thời gian nghỉ hè của hiệu trưởng, hiệu phó được bố trí linh hoạt trong năm học và trong thời gian nghỉ hè của giáo viên để bảo đảm các hoạt động của trường diễn ra bình thường. Đồng thời bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ công tác do cơ quan quản lý các cấp triệu tập (nếu có).

Thời gian nghỉ hè của hiệu trưởng, hiệu phó phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc theo phân cấp.

Thông tư cũng nêu rõ, thời gian làm việc trong năm của cán bộ, giáo viên phổ thông là 42 tuần, trong đó 37 tuần dành cho việc giảng dạy, 3 tuần học tập, bồi dưỡng và 2 tuần chuẩn bị cho năm học mới, tổng kết năm học.

Hiệu trưởng một trường THCS tại TP.HCM nói: “Những năm trước tôi chỉ nghỉ phép theo Bộ Luật lao động, nếu trong năm không nghỉ sẽ sắp xếp nghỉ vào thời gian hè.

Với quy định trên của Thông tư, theo lý thuyết số ngày nghỉ của tôi sẽ tăng lên. Tuy nhiên với thực tế công việc hiện nay cũng khó thực hiện bởi giữa tháng 6 vẫn còn diễn ra các kỳ thi, trong khi đó gần cuối tháng 8 đã chuẩn bị năm học mới.

Trong hơn 1 tháng còn lại, ban giám hiệu phải luân phiên nghỉ để còn quản lý, xử lý công việc của trường. Do vậy, số ngày nghỉ năm nay cũng sẽ như mọi năm” - vị này nói thêm, đồng thời cho rằng với quy định mới, hiệu trưởng, hiệu phó chính thức được nghỉ hè mà không sợ trái quy định.

Định mức tiết dạy trung bình 1 tuần

Định mức tiết dạy trung bình/tuần với giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết.

Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có định mức tiết dạy là 21 tiết/tuần. Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú THCS có 17 tiết/tuần và giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THPT là 15 tiết/tuần.

Ngoài định mức tiết dạy, giáo viên các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú còn phải tham gia các nhiệm vụ khác theo phân công của hiệu trưởng.

Giáo viên trường, lớp dành cho người khuyết tật có định mức 21 tiết/tuần ở cấp tiểu học, 17 tiết/tuần ở cấp THCS và 15 tiết/tuần ở cấp THPT.

Giáo viên làm tổng phụ trách Đội được tính từ 2-6 tiết tùy theo loại hình trường, cấp học. Quy định định mức tiết dạy với hiệu trưởng là 2 tiết/tuần và hiệu phó là 4 tiết/tuần.

Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, hiệu trưởng, hiệu phó phải giảng dạy một số tiết thuộc nội dung chương trình giáo dục để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình.

Theo đó, định mức tiết dạy trong 1 tuần đối với hiệu trưởng là 2 tiết, hiệu phó là 4 tiết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.