Hiệu trưởng gửi ảnh báo cáo bữa ăn bán trú: Mong sớm triển khai rộng rãi!

(PLO)- Nhiều bạn đọc đồng tình với cách giám sát này và đề nghị cần kết hợp với các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bữa ăn bán trú của học sinh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: TP.HCM: Hiệu trưởng phải gửi ảnh bữa ăn bán trú mỗi ngày” về nội dung phòng GD&ĐT TP Thủ Đức yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn phải gửi hình ảnh bữa ăn hàng ngày nhằm giám sát chất lượng suất ăn bán trú.

Bình luận về vấn đề trên, nhiều bạn đọc bày tỏ sự ủng hộ trước quyết định của phòng GD&ĐT TP Thủ Đức và mong muốn lan rộng cách làm này ở các quận, huyện khác tại TP.HCM.

Cần nhân rộng cách làm

Bạn đọc Nhật Đoàn chia sẻ: “Sau quá nhiều bất cập về bữa ăn của học sinh, tôi cho rằng đây là cách làm hợp lý. Không riêng gì TP Thủ Đức, tôi đề xuất Sở GD&ĐT TP.HCM sớm yêu cầu tất cả trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn phải gửi hình ảnh suất ăn về phòng và phụ huynh hàng ngày”.

Tương tự, bạn đọc Việt Hà bày tỏ: “Cách làm rất hay và hiệu quả! Phụ huynh bận rộn với công việc nên không thể ngày nào cũng kè kè bếp ăn của các con để giám sát chất lượng. Việc hiệu trưởng trực tiếp giám sát và gửi hình ảnh về phòng vừa tăng tính minh bạch vừa so sánh được chất lượng của các công ty cung cấp suất ăn để họ tự ý thức đảm bảo dinh dưỡng, khẩu phần cho học sinh”.

“Tuy hiệu quả nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một biện pháp tạm thời, không mang tính lâu dài. Tôi đề xuất cần có quy định rõ ràng về nguồn cung cấp nguyên liệu, quy trình chế biến và chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh. Xử phạt và tước giấy phép kinh doanh đối với công ty nào cung cấp suất ăn mất vệ sinh, cắt, xén bớt khẩu phần tiêu chuẩn, không đảm bảo dinh dưỡng,…” - bạn đọc Đỗ Nga viết.

Bạn đọc Thùy Liên đề xuất: “Cha mẹ cần tích cực tham gia kiểm soát chất lượng bữa ăn của các con. Có thể cử đại diện đến trường kiểm tra nguyên liệu, suất ăn rồi xoay tua mỗi ngày một phụ huynh”.

Hiệu trưởng gửi ảnh báo cáo bữa ăn bán trú.jpg
Phụ huynh mong sớm triển khai các cách làm hiệu quả nhằm đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cần kết hợp với các biện pháp khác

Bạn đọc Tú My chia sẻ: “Theo tôi, gửi hình ảnh thôi chưa đủ. Biết đâu một hai tuần đầu họ chấp hành nghiêm chỉnh, sau đó, thì làm cho có để tránh bị nhắc nhở. Tôi cho rằng phòng GD&ĐT cùng ban đại diện phụ huynh cần tăng cường kiểm tra đột xuất, ngẫu nhiên bếp ăn của trường, suất ăn của học sinh. Nếu có vấn đề gì thì xử lý nghiêm minh. Vì sức khỏe con em, chúng ta không thể làm sơ sài”.

Bạn đọc Ngọc Ánh nêu: “Liệu có hiệu quả không? Nhỡ đâu họ chỉ làm 1-2 suất ăn đủ tiêu chuẩn để chụp gửi báo cáo thôi thì sao? Tôi kiến nghị phải có quy định cụ thể hơn về vấn đề này. Đồng thời, bố trí hệ thống camera ở khu vực bếp, nhà ăn của trường rồi giao cho ban đại diện phụ huynh quản lý. Nếu hình ảnh báo cáo khác với hình ảnh trên camera là kỷ luật ngay hiệu trưởng. Như vậy mới khách quan, tránh làm ẩu, làm không đến nơi đến chốn”.

Bạn đọc Nguyễn Trí bình luận: “Tôi cho rằng cả giáo viên chủ nhiệm cũng cần có trách nhiệm trong vấn đề này. Giáo viên chủ nhiệm là người giữ liên lạc thường xuyên nhất với phụ huynh. Nếu bữa ăn của các em gặp vấn đề gì thì thầy/cô có thể báo lại ngay với cha mẹ. Cần có nhiều cách thức giám sát, quản lý suất ăn bán trú thì mới thật sự hiệu quả và sớm loại bỏ được những điều khuất tất”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.