Hiệu trưởng ép cô giáo phá thai tiếp tục bị tố

(PLO)- Theo ông Thành, trong đơn không chỉ có nội dung giục ép nữ giáo viên phá thai mà còn có các nội dung khác tố cáo nữ hiệu trưởng này.

Ngày 13-4, ông Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo sự việc bà Phan Thị Hậu, hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), giục ép nữ giáo viên trong trường phá thai vì thành tích.

Trường Mầm non Sao Mai. Ảnh: TƯ NGHĨA

Sự việc trên cũng đã được báo cáo với Ban thường vụ huyện uỷ. Hiện UBND huyện đang chờ báo cáo cụ thể vụ việc từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Theo ông Thành, trong đơn không chỉ có nội dung giục ép nữ giáo viên phá thai mà còn có các nội dung khác tố cáo nữ hiệu trưởng này.

Cụ thể, trong đơn một số nữ giáo viên tố cáo bà Hậu còn ép giáo viên làm việc ngoài giờ quá nhiều kể cả ngày nghỉ nhưng không có tiền ngoài giờ; đá đồ dùng dạy của giáo viên khi không ưng ý; nhận người nhà vào làm bảo vệ, cấp dưỡng; bắt giáo viên làm các công trình xã hội hóa, trong khi đã thu tiền phụ huynh mỗi cháu 300.000 đồng…

Trước đó, tối 12-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tạ Lối, Phó phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cho hay khi có ý kiến của huyện sẽ lập đoàn đi thẩm tra Trường Mầm non Sao Mai (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) trước thông tin hiệu trưởng trường này giục ép giáo viên phá thai vì thành tích thi đua của nhà trường.

Ông Lối cho biết phòng chưa nắm cụ thể tình hình mà chỉ mới nghe qua vụ việc trên. Tuy nhiên, theo ông Lối, có thể cô hiệu trưởng chỉ động viên cô giáo không nên sinh con thứ ba vì sẽ sinh ra việc này việc khác.

“Cô hiệu trưởng có thể động viên giáo viên không nên sinh con thứ ba bởi vì có liên quan đến quy chế của công chức. Việc sinh con thứ ba nay cũng không có gì nặng nề lắm nhưng chắc cô hiệu trưởng muốn cầu toàn vì trường này là trường tốt của huyện” - ông Lối nói.

Theo ông Lối, tuần sau phòng sẽ đi thẩm tra trường mầm non nói trên xem tình hình có đúng như dư luận phản ánh không, sau đó sẽ có hướng xử lý.

Trước đó, chị B. (giáo viên Trường Mầm non Sao Mai) tố vào tháng 4-2017, lúc chị đang mang thai đứa con thứ ba được bốn tháng thì hiệu trưởng nhà trường là bà Phan Thị Hậu giục và gợi ý chị phá thai.

Trong đoạn ghi âm của chị B. thì người được cho là bà Hậu đã trách móc, mạt sát chị B. vì sao để sinh con thứ ba mà không biết cách phá để ảnh hưởng đến phong trào thi đua của trường. Bà này đề nghị chị B. phải phá thai hoặc chuyển trường để không ảnh hưởng đến thành tích của trường.

Cô giáo B. cho biết sau khi không phá thai, cô và bà Hậu thống nhất giấu việc mang thai, trong sổ sách nhà trường không ghi cô B. nghỉ thai sản. Cô giáo B. xin nghỉ phép 2,5 tháng với lý do giải quyết công việc nhưng thực tế là ở nhà sinh con. Hiện đứa bé đã sáu tháng tuổi và cô giáo B. đã đi dạy trở lại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.