Hiệu trưởng Đại học Hải Phòng ký cấp hàng loạt chứng chỉ tin học sai thẩm quyền

(PLO)- Công an tiến hành xác minh việc Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng ký cấp hàng nghìn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin không đúng thẩm quyền.

Ngày 16-11, ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng cho biết Đảng ủy nhà trường đã yêu cầu Ban giám hiệu và các bộ phận liên quan có báo cáo giải trình về việc Hiệu trưởng ký cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin không đúng thẩm quyền.

Trước đó, tháng 4-2020, Trường Đại học Hải Phòng đã có quyết định về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể, trường giao cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên (Trung tâm) nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho người có nhu cầu.

Hàng loạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được ký cấp không đúng thẩm quyền

Theo khoản 2 điều 17 Thông tư liên tịch 17/2016 của Bộ GD&ĐT - Bộ TT&TT quy định về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng thông tin, thẩm quyền cấp chứng chỉ cho thí sinh đủ điều kiện sẽ thuộc về thủ trưởng trung tâm sát hạch. Như vậy, việc cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại trung tâm này sẽ do giám đốc trung tâm ký.

Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi trung tâm được giao nhiệm vụ cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, các chứng chỉ này lại do ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng (từ tháng 4-2021 giữ chức hiệu trưởng) ký cấp.

Tháng 11-2020, Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các sở GD&ĐT, các trường đại học, học viện về rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thi, cấp chứng chỉ tin học. Trong đó chỉ rõ việc ký cấp chứng chỉ ứng dụng tin học do thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc giám đốc sở GD&ĐT thực hiện là không đúng thẩm quyền.

Cục Quản lý chất lượng yêu cầu dừng ngay việc sát hạch và cấp chứng chỉ đối với các trung tâm vi phạm hoặc không đảm bảo điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016 của Bộ GD&ĐT – Bộ TT&TT. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Hoài Nam vẫn tiếp tục việc ký cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cho thí sinh sát hạch tại trung tâm của trường. Từ năm 2020 đến nay, đã có hàng nghìn chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được ông Nam ký cấp không đúng thẩm quyền.

Liên quan tới việc này, ông Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng, thừa nhận Công an TP đã vào cuộc xác minh nội dung sự việc. Theo ông Kính, Đảng ủy, Hội đồng trường cũng đã yêu cầu Ban Giám hiệu và các bộ phận chuyên môn báo cáo giải trình sự việc.

Cũng theo ông Kính, Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản yêu cầu Trường Đại học Hải Phòng báo cáo về việc hiệu trưởng của trường ký cấp hàng loạt chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin không đúng thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.