Vào giờ tan tầm thường có CSGT ra đứng điều phối làn đường để tránh kẹt xe. Đôi khi hiệu lệnh của CSGT trái với biển báo, xin hỏi tôi phải chấp hành như thế nào để không bị phạt?
Bạn đọc Khánh Linh (TP.HCM)
Luật sư Đỗ Trúc Lâm, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:
Theo Điều 10 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, hệ thống báo hiệu đường bộ gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.
Ngoài ra, thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông quy định tại Điều 4 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT, cụ thể như sau:
- Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ tự như sau:
+ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;
+ Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;
+ Hiệu lệnh của biển báo hiệu;
+ Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.
Do vậy, người tham gia giao thông phải ưu tiên chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
“Em biết chạy xe trên 50cm3 là sai nhưng...”
(PLO)- Ngoài các bãi giữ xe tự phát, nhiều trường THPT trên địa bàn TP.HCM vẫn nhận giữ xe trên 50cm3 cho học sinh.
Dai dẳng nạn rải đinh, chừng nào mới hết?
(PLO)- Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm ngán ngẩm trước vấn nạn rải đinh. Đồng thời, bạn đọc mong muốn phải xử thật nghiêm để răn đe những đối tượng "đinh tặc".