Hiệp định thương mại thay NAFTA 'qua ải' Thượng viện Mexico

(PLO)- Mexico là nước đầu tiên đạt được sự chấp thuận từ Quốc hội cho hiệp định thương mại mới với Mỹ và Canada, theo hãng tin AP.

Ngày 19-6, Thượng viện Mexico đã bỏ phiếu chấp thuận phê chuẩn hiệp định thương mại tự do mới với Mỹ và Canada.

Với 114 phiếu thuận, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) này sẽ thay thế Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ rút khỏi Hiệp định NAFTA nếu Washington không có được thỏa thuận tốt hơn.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã bày tỏ vui mừng khi Hiệp định USMCA được thông qua.

“Đây là một tin vui. Điều đó có nghĩa là sẽ có đầu tư nước ngoài vào Mexico, nghĩa là sẽ tạo việc làm ở Mexico, và cũng có nghĩa là đảm bảo thương mại hàng hóa mà chúng tôi sản xuất Mỹ”, ông Obrador nói.

Tổng thống Mexico Lopez Obrador vui mừng khi Hiệp định USMCA được thông qua. Ảnh: AP

Hiệp định USMCA không cần phải được sự chấp thuận của Hạ viện Mexico. Tuy nhiên, vẫn phải chờ các nhà lập pháp phía Mỹ và Canada xem xét.

“Chúc mừng Tổng thống Lopez Obrador - Mexico đã bỏ phiếu phê chuẩn USMCA hôm nay bằng chiến thắng áp đảo. Đã đến lúc Quốc hội Mỹ cần làm điều tương tự!”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ông Trump viết rằng Quốc hội Mỹ cần phải thông qua Hiệp định USMCA như Mexico. Ảnh: Twitter

Hiện Hạ viện Mỹ, do Đảng Dân chủ kiểm soát, vẫn đang phản đối việc phê chuẩn Hiệp định này.

Sự chấp thuận Hiệp định USMCA tại Mexico được đưa ra sau khi Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với tất cả hàng hóa của Mexico nếu nước này không có biện pháp làm giảm dòng nhập cư bất hợp pháp.

USMCA được đề xuất vào năm 2018 từ các phái đoàn đại diện của cựu Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, và sau đó là Tổng thống đắc cử López Obrador.

Ngày 30-11-2018, Hiệp định đã được ký kết, một ngày trước khi Tổng thống López Obrador nhậm chức.

Từ trái qua: Cựu Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại lễ ký kết USMCA vào tháng 11-2018. Ảnh: AP

Bộ Kinh tế Mexico cho biết việc Thượng viện chấp thuận Hiệp định này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng ủng hộ một nền kinh tế mở và tăng cường hội nhập kinh tế trong khu vực.

Năm 2018, khoảng 80% hàng xuất khẩu của Mexico trị giá khoảng 36 tỉ USD được nhập vào Mỹ.

Kết thúc quý I-2019, hai quốc gia này đã đạt được 203 tỉ USD thương mại hai chiều, và Mexico lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại số một của Mỹ, vượt qua cả Canada và Trung Quốc, AP dẫn thông tin từ Bộ Kinh tế Mexico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.