Hiếp dâm trẻ em: Tội ác không thể dung thứ!

(PL)- Hầu hết trẻ bị xâm hại bởi những người quen biết, rất ít khi hành vi xâm hại được thực hiện bởi một người lạ.

Thời gian qua liên tiếp nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra khiến dư luận phẫn nộ, đau xót. Gần đây nhất là trường hợp bé gái bốn tuổi ở Bình Phước bị kẻ thủ ác nhẫn tâm xâm hại rồi ném xuống giếng tử vong khiến dư luận bàng hoàng.

Vì sao tội phạm xâm hại tình dục ở trẻ em ngày càng nhiều, các bậc cha mẹ, phụ huynh và xã hội cần làm gì để bảo vệ con em mình…? Các chuyên gia đã đưa ra phân tích để trả lời những câu hỏi này.

Hậu quả nặng nề về thể chất và tâm lý

Theo BS Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý, gần đây các vụ xâm hại tình dục trẻ em có vẻ gia tăng về mức độ cũng như tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Một phần do truyền thông đã đánh thức được mối quan tâm của cộng đồng, phần nữa do ảnh hưởng của mạng xã hội giúp thông tin lan truyền nhanh và rộng, một vụ xảy ra ở địa phương xa xôi có thể gây xôn xao dư luận gấp nhiều lần trước kia.

Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học (Bộ Công an), cũng cho rằng ở Việt Nam, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em vẫn gia tăng đáng lo ngại, báo động về sự suy đồi và băng hoại những giá trị đạo đức, gây hoang mang lo lắng, căm phẫn, bức xúc trong dư luận xã hội. Hầu hết trẻ bị xâm hại trên năm tuổi nhưng cũng có những trường hợp diễn ra ở trẻ nhỏ hơn.

“Hành vi xâm hại tình dục trẻ em luôn gây ra những hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý trẻ em. Ngoài những vụ đối tượng ra tay sát hại trẻ sau khi xâm hại vì sợ bị lộ do chúng có quan hệ với nạn nhân thì trẻ bị xâm hại thường phải chịu những tổn thương thể xác kéo dài” - Trung tá Hiếu cho biết.

Bị cáo Võ Văn Đặng đang được dẫn giải.

Chân dung tâm lý của kẻ thủ ác

Qua quá trình nghiên cứu, Trung tá Hiếu cho biết hầu hết trẻ bị xâm hại bởi những người quen biết, cùng huyết thống (ông, cha, chú, anh, em… của nạn nhân), hoặc họ hàng xa gần, bạn của gia đình, hoặc hàng xóm. ít khi hành vi xâm hại được thực hiện bởi một người lạ.

Những kẻ xâm hại thường dành nhiều thời gian để xây dựng mối quan hệ thân thiết với trẻ, đôi khi là với gia đình trẻ. Quá trình này gọi là “dụ dỗ” và có thể diễn ra theo một số bước. Khi đã thực hiện được hành vi tình dục với trẻ, chúng “bịt miệng” trẻ bằng cách hứa hẹn, đe dọa hay khống chế trẻ không được tiết lộ với ai. Cũng theo Trung tá Hiếu, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Kẻ phạm tội thường có học vấn thấp hoặc thất học, thường là dân lao động phổ thông hoặc không có nghề nghiệp, rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác hại xấu của văn hóa phẩm đồi trụy...

“Đặc điểm tâm lý phổ biến của đối tượng phạm tội này thường là người có cá tính ích kỷ, bệnh hoạn, biểu hiện tâm lý quái gở (có thể mắc các chứng bệnh về thần kinh, tâm lý), có lối sống sa đọa, đồi trụy, coi trọng dục vọng. Hầu hết đối tượng đều biết giở trò đồi bại với trẻ là vi phạm pháp luật và bị trừng trị nhưng do tác động của rượu bia, chất kích thích hay dục vọng trỗi dậy nên mất hết lý trí. Đặc biệt, chúng có tâm lý “quen mui bén mùi ăn mãi”, khi quan hệ tình dục với trẻ được một lần mà không bị phát hiện, chúng có xu hướng tiếp tục tấn công trẻ thêm nhiều lần nữa” - Trung tá Hiếu phân tích.

Làm gì để bảo vệ con?

“Chính cha mẹ phải có hiểu biết về ấu dâm để tránh giao trứng cho ác. Giúp con phân biệt một người yêu trẻ khác một kẻ ấu dâm. Đừng vì mưu sinh, hoàn cảnh nghèo khó hoặc tình trạng hôn nhân mà xao nhãng, bỏ mặc con cái” - BS Nguyễn Lan Hải nói.

Vị chuyên gia tâm lý này cũng lưu ý cha mẹ hãy chủ động dạy con kỹ năng tự bảo vệ, hướng dẫn những kiến thức cần thiết để phòng tránh bị xâm hại tình dục cùng những kỹ năng sinh tồn khác (học bơi, thoát khỏi đám cháy, cấp cứu khi gặp tai nạn…). “Kết bạn với con để con có thể nói với cha mẹ về bất cứ điều gì xảy ra với mình mà không sợ bị chê cười, trừng phạt” - BS Hải nhấn mạnh.

Trung tá Đào Trung Hiếu cũng đưa ra lời khuyên: Để chủ động phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các bậc cha mẹ cần biết trong môi trường gia đình, việc giúp trẻ nhận biết những hành vi xâm hại tình dục để đề phòng là điều hết sức cần thiết. Cần dạy con biết tôn trọng bản thân, chỉ rõ cho con thấy chỗ “nhạy cảm” là chỗ nào, cho con biết những bộ phận nhạy cảm không để người khác chạm vào, cũng như không được chạm vào của các bạn khác hay của người lớn; không được đi theo những người đàn ông lạ khi họ yêu cầu hay nhờ vả một việc gì đó. Không được cho họ vào nhà, phòng ở (khi chỉ có một mình), cũng như không được vào nhà, phòng ở của nam giới (có độ tuổi bằng hoặc lớn hơn mình) khi trong nhà chỉ có người đó…

“Hãy dạy trẻ biết nói “không” với người nào muốn sờ vào cơ thể con. Hãy hét lên “không” nhiều lần và chống cự cho đến khi họ dừng lại. Khi trẻ ra đường, không cho trẻ mang trang sức quý và ăn mặc hở hang (vì dễ kích thích những kẻ có ý xấu). Cha mẹ phải luôn biết rõ con mình đang ở đâu và với ai. Ngoài ra hãy dạy con vui vẻ, tự tin, quý trọng bản thân, không dễ bị cám dỗ bởi đồ chơi hay bánh kẹo (vì trẻ nhút nhát, tự ti, ít bạn bè… thường dễ bị kẻ xấu tấn công)” - Trung tá Hiếu lưu ý.

• Bình Phước: Vụ hiếp dâm, giết em bé bốn tuổi ở Bình Phước xảy ra vào chiều 11-3 khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là bé LĐTA xin cha mẹ ra mộ thăm ông ngoại mới mất. Khi đó, Hưng - một người lang thang, hay sống ở khu vực nghĩa trang trong xã đến chơi nên ngỏ ý chở bé gái ra. Thông tin ban đầu, Hưng đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé TA và ném bé xuống giếng phi tang…

• Nghệ An: Chiều 15-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bắt tạm giam Vi Văn Nguyên (52 tuổi) về tội dâm ô trẻ em. Theo điều tra ban đầu, chiều 7-3, khi mọi người đang cùng vui hát karaoke mừng ngày Quốc tế Phụ nữ thì Nguyên lên tầng hai khống chế, đe dọa bé gái mới sáu tuổi để dâm ô rồi đổ lỗi tại say rượu không biết gì...

• Vĩnh Long: Ngày 9-3, TAND tỉnh Vĩnh Long xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Văn Đặng (37 tuổi) tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và bảy năm tù về tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, đêm 16-9-2017, Đặng lẻn vào nhà của em T. (chín tuổi) để lấy tài sản. Sau đó, Đặng đã khống chế bé T. để thực hiện hành vi thú tính. Bé T. bị tổn thương nghiêm trọng, phải điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.