Hezbollah chỉ trích chính quyền Lebanon ‘vội vàng nhượng bộ’ Israel, đề xuất 5 điểm giải quyết xung đột

(PLO)- Tổng thư ký nhóm Hezbollah Naim Qassem chỉ trích chính quyền Lebanon đã “vội vàng nhượng bộ” để đàm phán trực tiếp với Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, Tổng thư ký nhóm Hezbollah (Lebanon) - ông Naim Qassem tái khẳng định “sự bác bỏ dứt khoát” đối với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Qassem chỉ trích việc tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel lần đầu tiên sau 43 năm tại Mỹ, nhắc lại rằng Hezbollah sẽ tiếp tục “kháng cự tự vệ” và sẽ không từ bỏ vũ khí.

“Trong bầu không khí hy sinh, phẩm giá và sự thất bại của kẻ thù, chính quyền [Lebanon] đã vội vàng nhượng bộ một cách nhục nhã và không cần thiết, mà lý do duy nhất là sự khuất phục” - ông Qassem chỉ trích.

Hezbollah đàm phán Israel Lebanon.jpg
Tổng thư ký nhóm Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: AFP

Ông Qassem đề xuất 5 điểm để giải quyết cuộc xung đột hiện tại với Israel, bao gồm “chấm dứt sự xâm lược trên bộ, trên biển và trên không, Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thả những người bị giam giữ, cho phép người dân trở về tất cả các làng mạc và thị trấn của họ, và tái thiết”.

“Chính quyền này không thể tiếp tục tồn tại chừng nào còn từ bỏ quyền lợi của Lebanon, nhượng đất và đối đầu với người dân kháng chiến của mình” - Tổng thư ký nhóm Hezbollah nói.

Ông. Qassem kêu gọi chính quyền Lebanon “quay trở lại với người dân để đoàn kết họ, để chính quyền không phải là chính quyền của một phe phái mà là của người dân, dựa trên sự đồng thuận đã hình thành nên Hiệp định Taif, nền tảng của hiến pháp hiện hành của chúng ta”.

Đáp lại, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun nói rằng Lebanon đã thông báo với Mỹ "ngay từ thời điểm đầu tiên" rằng lệnh ngừng bắn là bước đi cần thiết đầu tiên cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo với Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tham gia đàm phán "không phải là phản quốc".

“Một số người đổ lỗi cho chúng tôi vì đã quyết định tiến tới đàm phán với lý do không có sự đồng thuận quốc gia. Tôi hỏi các ông: khi các ông gây chiến, các ông có đạt được sự đồng thuận quốc gia trước đó không?” - ông Aoun nói.

“Ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, một số người đã bắt đầu chỉ trích và cáo buộc chúng tôi phản quốc, cho rằng chúng tôi tham gia đàm phán trong tình trạng đầu hàng. Chúng tôi nói với họ: hãy chờ đến khi các cuộc đàm phán bắt đầu, rồi hãy đánh giá kết quả” - Tổng thống Aoun nói trên đài truyền hình Al-Jadeed.

Nhấn mạnh rằng Beirut hướng tới việc chấm dứt chiến tranh với Israel, ông Aoun nói ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận “nhục nhã”.

Đàm phán Mỹ-Iran và trò chơi ‘con gà’

Đàm phán Mỹ-Iran và trò chơi ‘con gà’

(PLO)- Với việc tiến trình đàm phán chưa tiến triển và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra thời hạn nào để chấm dứt cuộc chiến với Iran, câu hỏi đặt ra là, ai có thể chịu đựng được nỗi đau do cuộc chiến này gây ra lâu nhất?

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.