Heineken Việt Nam lên tiếng về nhà máy bia ở Quảng Nam ngưng hoạt động

(PLO)- Theo Heineken Việt Nam, thị trường bia Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm hai con số trong năm 2023 và tiếp tục sụt giảm một con số tính đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam đã có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc ngưng hoạt động Nhà máy bia Heineken tại Quảng Nam từ ngày 12-6.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PLO, đại diện Heineken Việt Nam cho biết, từ sau COVID-19, ngành bia đối mặt với rất nhiều thách thức do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, dẫn đến sự sụt giảm niềm tin và nhu cầu của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị định 100 về kiểm soát nồng độ cồn khi tham gia giao thông cũng dẫn đến những thay đổi trong hành vi và hình thành thói quen tiêu dùng mới của người tiêu dùng.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận thị trường bia Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm hai con số trong năm 2023, và tiếp tục sụt giảm một con số tính đến nay.

Heineken Việt Nam
Heineken đã đầu tư 1 tỉ EUR tại Việt Nam. Ảnh: TÚ UYÊN

Để thích ứng với tình hình hiện tại cũng như tiếp tục phát triển với thị trường đang và sẽ có nhiều thay đổi trong tương lai, Heineken Việt Nam đã quyết định tối ưu hoá hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Đồng thời, để đạt được lợi thế kinh tế theo quy mô, Heineken Việt Nam tinh giản hoạt động để tiếp tục đầu tư và phát triển tại thị trường Việt Nam. Qua đó, hỗ trợ lực lượng lao động hiện hữu và duy trì hoạt động kinh doanh cùng chuỗi giá trị mà tập đoàn đang tạo ra.

Theo đó, trong tháng 6, sẽ tạm dừng hoạt động của Nhà máy bia Heinken Việt Nam Quảng Nam để tìm giải pháp tối ưu cho tài sản.

Đại diện Heineken Việt Nam thông tin thêm, đối với một số cán bộ, nhân viên của nhà máy Quảng Nam đã được bố trí công việc tại các nhà máy khác của Heineken Việt Nam nếu phù hợp.

Đối với những trường hợp không thể bố trí được công việc khác, sẽ hỗ trợ các chế độ trợ cấp mất việc làm theo quy định pháp luật.

Nhà máy bia Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động vào ngày 10-9-2002. Năm 2007, Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam và Công ty Xây lắp Điện Quảng Nam (QNEC) ký kết hợp đồng liên doanh ngày 11-1-2007, đưa Nhà máy bia Quảng Nam chính thức trở thành thành viên thuộc Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam.

Nhà máy bia Quảng Nam có công suất nhỏ nhất trong số sáu nhà máy của tập đoàn.

Heineken Việt Nam là liên doanh giữa Heineken và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn. Với nhà máy đầu tiên tại TP.HCM năm 1991, đến nay Heineken Việt Nam có sáu nhà máy với hơn 3.000 nhân viên trên cả nước.

Heineken đã đầu tư hơn 1 tỷ EUR tại Việt Nam, tạo ra gần 250.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị, đóng góp tương đương 1,04% GDP quốc gia.

Heineken Việt Nam cũng nằm trong số các doanh nghiệp đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm liền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.