HĐND TP.HCM 'chốt' miễn học phí cho gần 500.000 học sinh cấp 2

(PLO)- TP.HCM thống nhất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học cơ sở trên địa bàn TP.HCM năm học 2024 – 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 9-12, tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X đã biểu quyết thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học cơ sở trên địa bàn TP.HCM năm học 2024 – 2025 (gọi chung là học sinh trung học cơ sở).

HĐND TP.HCM 'chốt' miễn học phí cho gần 500.000 học sinh cấp 2-mien-hoc-phi-hoc-sinh-cap-2.jpg
Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua việc miễn học phí cho học sinh cấp 2. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, hỗ trợ học phí là 60.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 1 và 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 2.

Nhóm 1: Học sinh học tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Với chính sách này, học sinh sẽ được miễn học phí. Thời gian áp dụng: 9 tháng năm học 2024 – 2025, từ ngân sách TP.

Theo tờ trình UBND TP.HCM, dự toán kinh phí thực hiện chính sách này là 237 tỉ đồng. Trong đó, 221 tỉ đồng là hỗ trợ học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập (hơn 464.000 học sinh); 16 tỉ đồng hỗ trợ cho học sinh trung học cơ sở ngoài công lập (hơn 30.000 học sinh).

Dự trù này căn cứ theo cơ sở dữ liệu thống kê học sinh năm học 2024 - 2025 của Sở GD&ĐT tại thời điểm ngày 30-10-2024 (tổng cộng hơn 494.000 học sinh).

Chính sách này nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy chính sách đặc thù hỗ trợ 100% học phí cho học sinh trung học cơ sở đã nhận được phản ứng tích cực từ dư luận xã hội trong năm học 2023 - 2024, tạo tiền đề thực hiện lộ trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định số 81; phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của TP trong giai đoạn mới.

Điều này cũng thể hiện rõ sự quan tâm đầu tư của TP.HCM cho giáo dục, đi đầu trong các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học phí, đảm bảo chất lượng giáo dục và cơ hội học tập cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.