HĐBA LHQ kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế và đối thoại

(PLO)- Tại cuộc họp lần thứ ba về vấn đề Myanmar, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự nước này kiềm chế hành vi bạo lực và tiến hành đối thoại.

Theo hãng tin Sputnik, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 31-3 đã có cuộc họp lần thứ ba liên quan đến những vấn đề ở Myanmar nhằm kêu gọi giảm thiểu căng thẳng sau khi xảy ra cuộc chính biến vào ngày 1-2.

Chủ tịch HĐBA LHQ Đặng Đình Quý cho biết các thành viên của HĐBA đang hết sức lo ngại về "tình hình xấu đi một cách nhanh chóng" ở Myanmar và "lên án mạnh mẽ" những hành vi bạo lực của chính quyền quân sự dẫn đến "cái chết của hàng trăm thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em”.

Trong cuộc họp, HĐBA "nhắc lại lời kêu gọi quân đội Myanmar thực hiện kiềm chế tối đa" và nhấn mạnh "sự cần thiết phải tôn trọng đầy đủ các quyền con người và theo đuổi phương pháp đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar”.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị chính quyền quân sự trả tự do cho tất cả những quan chức Myanmar bị bắt giữ liên quan đến cuộc chính biến, bao gồm Tổng thống Win Myint và nhà lãnh đạo được bầu Aung San Suu Kyi.

"Các thành viên của Hội đồng Bảo an ủng hộ những việc làm hỗ trợ nhân đạo an toàn và không bị cản trở cho tất cả những người có nhu cầu" - ông Quý cho hay.

"HĐBA lo ngại những diễn biến gần đây đã đặt ra nhiều thách thức nghiêm trọng đối với việc trở về nước một cách tự nguyện, an toàn, đàng hoàng của những người tị nạn và di tản trong nước" - chủ tịch HĐBA LHQ nói thêm.

Tình hình căng thẳng và khủng hoảng ở Myanmar sau cuộc chính biến hôm 1-2 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Quý, HĐBA nhấn mạnh rằng "quyền của các dân tộc thiểu số" phải được "bảo vệ đầy đủ”.

Cũng trong cuộc họp hôm 31-3, Đặc phái viên LHQ về Myanmar - bà Christine Schraner Burgener đã cảnh báo một "cuộc đàn áp đẫm máu nữa có thể sẽ xảy ra" nếu HĐBA "không hành động", Sputnik đưa tin.

"Tôi hy vọng các bạn có thể hành động ngay trong khi vẫn còn thời gian để tránh xảy ra thêm bất kỳ sự việc tồi tệ nào" - bà Burgener nói, sau cái chết của ít nhất 114 thường dân ở Myanmar vào cuối tuần qua trong cuộc đàn áp biểu tình đẫm máu nhất kể từ khi xảy ra cuộc chính biến.

Quân đội Myanmar sử dụng vòi rồng để trấn áp dòng người biểu tình. Ảnh: AFP

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Các Tù nhân Chính trị (AAPP), từ thời điểm xảy ra chính biến đến hiện tại, ít nhất 510 người dân đã thiệt mạng, với 14 người vừa bị bắn chết hôm 29-3, bao gồm cả trẻ em và thanh niên và hơn 2.420 người bị bắt giam.

Quân đội Myanmar tiến hành cuộc chính biến với lý do cuộc bầu cử hồi tháng 1-2020 mà đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi đã giành chiến thắng là gian lận, điều mà ủy ban bầu cử của nước này đã bác bỏ.

Bà Suu Kyi hiện vẫn đang bị giam giữ tại một địa điểm không được tiết lộ. Nhiều nhân vật khác trong đảng NLD cũng đang bị giam giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.