(PLO)- Thủ tướng Nhật và Campuchia cho rằng những gì xảy ra ở Ukraine và Myanmar đang gây nguy hiểm cho trật tự quốc tế và khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ để duy trì nền tảng này.
(PLO)- Một nhà báo Mỹ làm việc cho tạp chí chuyên chỉ trích chính quyền quân sự Myanmar bất ngờ bị lực lượng an ninh nước này bắt giữ tại sân bay Yangon.
(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với 16 quan chức cấp cao của chính quyền quân sự Myanmar nhằm gây áp lực buộc nước này quay lại chế độ dân chủ.
(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết ngưng chuyển vũ khí cho Myanmar trong ngày 18-5, kêu gọi chính quyền quân sự nước này chấm dứt mọi hành vi bạo lực.
(PLO)- Lo ngại về an ninh, chính quyền quân sự Myanmar ra lệnh cấm truyền hình vệ tinh hoạt động trên cả nước, sẽ áp hình phạt tù với trường hợp vi phạm.
(PLO)- Tại cuộc họp lần thứ ba về vấn đề Myanmar, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính quyền quân sự nước này kiềm chế hành vi bạo lực và tiến hành đối thoại.
(PLO)- Theo đài CNN, chính quyền Thái Lan đã từ chối hỗ trợ hơn 2.000 người dân tị nạn Myanmar sau khi họ tìm cách chạy trốn khỏi các cuộc không kích của quân đội.
(PLO)- Bất chấp nguy cơ bị bắt do vi phạm lệnh giới nghiêm, bố mẹ lái xe mải miết suốt sáu tiếng đồng hồ để tìm bệnh viện cứu con gái 16 tuổi bị trúng đạn từ cảnh sát.
(PLO)- Cảnh sát Myanmar tiến hành khám xét nhà dân, truy lùng người biểu tình và tịch thu giấy phép của các hãng truyền thông khi tình hình căng thẳng ở nước này chưa có dấu hiệu chấm dứt.
(PLO)- Mỹ đưa Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại, đóng băng tài khoản một tỉ USD của quân đội nước này nhằm đáp trả việc người biểu tình bị trấn áp.
(PLO)- Đại sứ Myanmar Kyaw Moe Tu khẳng định ông vẫn là đại diện hợp pháp của nước mình tại Liên Hợp Quốc dù chính quyền quân sự nước này nói đã sa thải ông vì phản đội đất nước.