Hãy dặn bé gái đừng ngồi vào lòng đàn ông

(PL)- Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện có thật mà TAND tỉnh An Giang vừa đưa ra xét xử hôm qua (19-11).

Hồ sơ thể hiện tháng 3-2015, Nguyễn Chí T. (quê Sóc Trăng) đến tạm trú tại nhà em rể ở huyện Châu Thành, An Giang để bán vé số. T. là người khuyết tật (bị cụt một chân), hiền lành, chưa từng bị tiền án, tiền sự.

Hôm đó, sau khi bán vé số về, T. nằm trên võng xem tivi. Lúc đó cháu N. (sinh năm 2003, là cháu của em rể T., nhà gần đó) đến nhà em rể T. chơi. Thấy T. nằm võng xem tivi, cháu N. bèn sà đến nằm cùng. Sau đó T. nảy sinh tà ý nên gọi cháu N. vào phòng ngủ trong nhà, nói là giúp T. xếp quần áo. Tin lời, cháu N. bước vào theo. Lập tức T. đóng cửa và làm bậy. Lúc này mẹ cháu N. đến kêu cháu N. về. Bị gặng hỏi, cháu N. kể lại sự việc, thế là mẹ cháu đến công an tố cáo… Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX đã tuyên phạt T. bảy năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Qua vụ này và nhiều vụ tương tự, mong rằng các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến con em mình. Thứ nhất, ngoài cha ruột, phụ huynh đừng bao giờ để các bé gái ở một mình với đàn ông, con trai nào khác. Điều này không quá đáng chút nào, vì thực tế có quá nhiều vụ trẻ em bị xâm hại mà người xâm hại lại là người thân của cháu (thậm chí là chú, bác và cậu ruột). Theo một nghiên cứu về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, đa phần đối tượng xâm hại là người thân quen của trẻ. Bởi ở đối tượng này, trẻ đã có sẵn lòng tin và không mảy may nghi ngờ mình sẽ bị đối xử xấu.

Thứ hai, phụ huynh hãy khuyên dạy các bé gái đừng bao giờ cho người đàn ông nào khác, ngoài cha ruột của cháu, được đụng vào người cho dù là cử chỉ âu yếm khi không có người thân, cha mẹ chứng kiến. Với các bé đã cận tuổi dậy thì trở lên, chúng ta càng nên khuyên bé đừng để bất kỳ người đàn ông nào đụng vào người…

Thực tế ngày càng có nhiều vụ xâm hại trẻ em rất đau lòng, không chỉ ở vùng quê xa xôi, hẻo lánh mà cả ở những thành thị cũng xảy ra. Vì vậy chúng ta nên trang bị cho các bé những phản xạ cần thiết để đề phòng những điều bất trắc xảy ra. Điều đó không thừa chút nào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.