‘Hãy cứu lấy nền bóng đá Malaysia’

(PLO)- Cựu tiền đạo tuyển Malaysia và cũng là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Malaysia (PFAM), Safee Sali, đã lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hành động đúng đắn và “cứu lấy bóng đá nước nhà” trong thời điểm liên đoàn đang đưa vụ việc liên quan đến FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo cựu tuyển thủ Safee, những diễn biến mới nhất trong vụ bê bối giả mạo giấy tờ ngoại binh nhập tịch có thể gây ra hệ lụy nặng nề đối với hình ảnh và tương lai bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam săn kỷ lục SEA Games

(PLO)- Đội đội tuyển nữ Việt Nam hiện nắm giữ thành tích ấn tượng với 8 lần giành huy chương vàng SEA Games, trong đó gồm chuỗi 4 chức vô địch liên tiếp và đang rất khao khát nối dài kỷ lục.

Ông nhấn mạnh bóng đá Malaysia không thể tiếp tục đi theo con đường có nguy cơ tự hủy hoại như vậy. Những quyết định sai lầm hoặc sự bất cẩn của bộ phận quản lý sẽ không chỉ ảnh hưởng đến FAM mà còn tác động lan rộng tới cầu thủ, CLB và cả hệ thống thi đấu trong nước. Nhà cựu vô địch AFF Cup 2010 nói rằng ngay cả trước khi FIFA chính thức công bố kết luận, nhiều cầu thủ đã bị tác động bởi vụ việc, và nếu mọi thứ tiếp tục trở nên phức tạp hơn, người chịu thiệt thòi đầu tiên vẫn là họ.

Theo Safee, tình yêu dành cho bóng đá và tinh thần vì màu cờ sắc áo bóng đá Malaysia phải được đặt lên hàng đầu khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan nhìn nhận nghiêm túc về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và ưu tiên lợi ích quốc gia thay vì cố gắng tranh cãi nhằm giảm nhẹ lỗi.

hay-cuu-lay-nen-bong-da-malaysia (1).jpeg
Cựu tuyển thủ Safee Sali kêu gọi làng bóng Malaysia sửa sai. Ảnh: TNST.

Sau khi FIFA công bố bản “quyết định có động cơ” nêu rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến FAM, các cầu thủ và người đại diện, Safee cho biết ông cảm thấy vô cùng thất vọng với những gì được nêu trong tài liệu này. Theo ông, vụ việc lần này cần được xem như một bài học lớn để toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia nhìn lại và bắt đầu thay đổi, tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.

Safee nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình, cho rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến sai phạm cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chỉ có như vậy, làng bóng Malaysia mới có thể vượt qua khủng hoảng và xây dựng lại uy tín đã bị tổn thương. Ông cũng lưu ý rằng các vấn đề mang tính hệ thống, vốn đã được FIFA chỉ ra rõ ràng, cần được xử lý triệt để thay vì giải quyết theo kiểu đối phó.

Một trong những chi tiết khiến Safee đặc biệt quan tâm chính là phần báo cáo cho thấy các cầu thủ nhập tịch đã hoàn toàn giao mọi giấy tờ và thủ tục cho người đại diện mà không kiểm tra kỹ. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi các cầu thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp quốc tế lại không nắm rõ nội dung hợp đồng hay tài liệu mà họ ký.

hay-cuu-lay-nen-bong-da-malaysia (1).jpg
Các ngoại binh nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Theo Safee, sự thiếu cẩn trọng này không thể chấp nhận trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ phải hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phải đọc kỹ các văn bản trước khi đặt bút ký và không nên phó thác trách nhiệm cho người khác. Đây cũng là lời nhắc nhở dành cho thế hệ cầu thủ trẻ về tầm quan trọng của ý thức nghề nghiệp.

Kết thúc lời kêu gọi, Safee Sali mong muốn FAM xử lý vụ việc một cách khôn ngoan, minh bạch và cầu thị, bởi tương lai của làng bóng Malaysia phụ thuộc vào cách cơ quan quản lý đối phó với khủng hoảng lần này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.