Hầu tòa vì vừa học nghề vừa buôn ma túy

(PLO)- Quá trình điều tra, bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận việc mua ma túy để bán mà cho là để sử dụng. 

Ngày 29-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Khang (SN 2002, Đồng Tháp) 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, tối 7-3, tại giao lộ đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), công an bắt quả tang Khang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán.

Vật chứng thu giữ gần 42 gam cần sa, 95 viên ma túy thể rắn, khối lượng hơn 35 gam.

Khang khai khoảng một tuần trước khi bị bắt có quen một người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch) bán ma túy.

Khang mua ma túy của Tuấn ba lần. Lần một, Khang mua 1 gói cần sa 100.000 đồng và sử dụng hết, lần hai mua 4 gói cần sa 400.000 đồng rồi bán lại với giá gấp đôi, lần ba thì bị bắt như trên. 

Cụ thể, ngày 7-3, tại quận 1, TP.HCM, Tuấn giao cho Khang số cần sa và thuốc lắc tổng giá trị 14,5 triệu đồng.

Khang đã bán được 3 gói nylon cần sa cho ba người khách. Số còn lại bị cáo bỏ vào ba lô định mang về nhà, đang đi trên đường thì bị công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Khang thay đổi lời khai, không thừa nhận việc mua ma túy để bán mà mua để sử dụng.

Tại tòa, Khang khai do nhà nghèo nên 17 tuổi bị cáo phải rời quê lên thành phố tự lo cuộc sống và học tại một trường nghề.

Trong một lần liên hoan nhóm cùng học, Khang quen Tuấn, được Tuấn giới thiệu và hướng dẫn cách bán ma túy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm