Hầu tòa vì lừa chiếm đoạt tiền tỉ góp vốn của cổ đông

(PLO)- Phương rủ bị hại hùn vốn kinh doanh rồi chiếm đoạt luôn tiền của cổ đông.

Ngày 18-9, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lưu Đông Phương (36 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị cáo trả cho các bị hại số tiền trên 2 tỉ đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2014, Phương và Nguyễn Văn Truyền góp vốn để thành lập cơ sở kinh doanh Phương Nam (địa chỉ tại khu vực Thới Đông, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) với ngành nghề kinh doanh thuốc thú y, thủy sản. Vốn góp ban đầu là 100 triệu đồng/người. Phương giữ nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý, thu chi thủ quỹ của cơ sở, giao dịch mua bán với khách hàng. Còn Truyền quản lý sổ sách, chứng từ thu, chi, xuất, nhập kho.

Bị cáo Lưu Đông Phương tại tòa

Đến ngày 5-2-2015, Phương rủ Trần Văn Ngọc hùn vốn để kinh doanh thuốc thú y, thủy sản và được Ngọc đồng ý.

Trong quá trình kinh doanh, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hai "cổ đông" nên Phương luôn báo việc kinh doạnh có lãi, lập chứng từ khống thể hiện có khách hàng còn nợ. Tin tưởng, Truyền và Ngọc nhiều lần đưa tiền cho Phương kinh doanh thì bị Phương chiếm đoạt. Tổng cộng, Phương chiếm đoạt của Truyền trên 1,4 tỉ đồng, Ngọc hơn 600 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm