Hầu hết công dân EU xem Nga là đồng minh và đối tác thay vì đối thủ

(PLO)- Một cuộc khảo sát do Hội đồng châu Âu thực hiện cho thấy đa phần người dân các nước EU có cái nhìn tích cực và xem Nga là đồng minh và đối tác thay vì đối thủ.

Trong khi những hồi chuông báo động về xung đột giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga liên tục được vang lên trên các trang báo phương Tây, người dân khối này lại có cái nhìn ít thù địch hơn đối với chính quyền Moscow.

Đài RT ngày 11-6 cho biết nhận định trên được Hội đồng châu Âu đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành khảo sát hơn 17.000 người dân 12 quốc gia thành viên EU về quan điểm của họ trước mối quan hệ giữa EU với các nước khác.

Đa số những người trả lời nói rằng họ có quan điểm tích cực về Nga, với 7% mô tả nước này là “đồng minh chia sẻ lợi ích và giá trị” của họ và 35% khẳng định Nga là “đối tác cần thiết” mà "EU phải hợp tác chiến lược với". 

Chỉ có tổng cộng 35% trên tổng số người được khảo sát cho biết họ cảm thấy Nga là “đối thủ” hoặc “mối đe dọa” của họ.

Người dân Liên minh châu Âu có cái nhìn ít thù địch hơn đối với chính quyền Nga. Ảnh: RT

Nhìn chung, nhiều người được hỏi chia sẻ họ cảm thấy mối quan hệ giữa EU với Nga quan trọng hơn với Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng châu Âu nhận định mức độ người dân EU dành sự ưu ái cho Ankara khá thấp có thể sẽ trở thành một “mối lo ngại”.

Trong số các quốc gia được khảo sát, Mỹ và Anh là hai nước mà người dân EU cảm thấy quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hơn 60% mô tả Mỹ và Anh là “đồng minh” hoặc “đối tác”, RT đưa tin.

Tuy nhiên, những người được khảo sát cũng bày tỏ lo ngại về hệ thống chính trị của Mỹ, với ít nhất một nửa số người dân ở Đức, Thụy Điển, Áo, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan cho rằng hệ thống này đã bị phá vỡ “hoàn toàn” hoặc hủy hoại “một phần”.

Quốc kỳ Nga và cờ của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, triển vọng về danh tiếng của Nga ở các nước châu Âu không thật sự tươi sáng. Trong khi phần lớn những người được hỏi cho biết sẽ tin tưởng vào vaccine ngừa COVID-19 được phát triển ở EU, Mỹ hoặc Anh, thì chỉ có khoảng 1/3 trong số đó nói sẽ rất vui khi được tiêm vaccine do Nga sản xuất.

Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn đáng kể so với trường hợp vaccine của Trung Quốc, với chỉ 24% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào những loại vaccine ngừa COVID-19 do quốc gia châu Á này sản xuất.

Trước đó, phát biểu vào đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng mối quan hệ giữa đất nước của ông và EU đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại, theo RT.

“Hiện Nga sẽ không quan hệ với EU với tư cách là một tổ chức. Toàn bộ những gì hai bên đạt được từ mối quan hệ này đều đã bị phá hủy trước những quyết định đơn phương do EU đưa ra" - ông Lavrov nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.