Ông Putin tuyên bố 'nhổ răng' các thế lực muốn 'cắn xé' Nga

(PLO)- Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc một số thế lực nước ngoài đang “lăm le cắn xé từng mảnh lãnh thổ rộng lớn” của Nga, cảnh báo Moscow sẽ "nhổ răng" nếu họ làm vậy.

Đài ABC News đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20-5 đã cáo buộc rằng một số thế lực nước ngoài đang “lăm le việc cắn xé từng mảnh lãnh thổ rộng lớn” của nước này, đồng thời cảnh báo rằng Moscow sẽ "nhổ răng" họ nếu làm như vậy.

Phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức hôm 20-5, ông Putin lưu ý rằng những nỗ lực của nước ngoài nhằm kiềm chế Nga đã có từ nhiều thế kỷ trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: REUTERS

“Trong tất cả các trường hợp, điều tương tự đã lặp lại: một khi Nga lớn mạnh hơn, họ sẽ tìm kiếm những tiền đề cản trở sự phát triển của Nga” – ông Putin nói, đồng thời chỉ trích một số nhà phê bình khi cho rằng thật không công bằng khi Nga giữ tất cả nguồn tài nguyên tự nhiên giàu có cho chính mình.

“Mọi người đều muốn cắn xé chúng tôi hoặc lấy đi một thứ gì đó từ chúng tôi, nhưng những người muốn làm vậy nên biết rằng chúng tôi sẽ nhổ răng của họ để họ không thể cắn. Sự phát triển của quân đội Nga giúp đảm bảo điều đó" – ông Putin nhấn mạnh.

Điện Kremlin coi việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang là ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh quan hệ với Mỹ và các đồng minh của Mỹ đang tồn tại nhiều căng thẳng. 

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đã chìm xuống mức thấp sau Chiến tranh Lạnh liên quan việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014, cũng như các cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, tấn công tin tặc và các vấn đề khác.

Trích lời Nga hoàng Alexander III - người đã cáo buộc rằng “mọi người đều sợ hãi sự rộng lớn của Nga”, ông Putin nói rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang tiếp nối một xu hướng lịch sử lâu dài là kiềm chế một đối thủ hùng mạnh.

“Ngay cả khi chúng tôi đã đánh mất một phần ba tiềm lực của mình” sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, “Nga vẫn còn quá lớn đối với một số nước”, ông Putin nói.

“Bất kể chúng tôi làm gì, bất kể chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của những bên đang cố gắng kiềm chế chúng tôi, ý đồ kiềm chế sẽ tiếp tục vì nhiều đối thủ của chúng tôi không muốn một đất nước như Nga" – ông Putin cho biết.

Theo ABC News, ông Putin hôm 20-5 cũng tuyên bố rằng Nga hiện sở hữu lực lượng hạt nhân chiến lược hiện đại nhất so với các cường quốc hạt nhân khác, bao gồm vũ khí tối tân như phương tiện bay siêu thanh Avangard.

Ông Putin cũng đề cập các loại vũ khí tiềm năng khác, bao gồm ngư lôi Poseidon chạy bằng năng lượng nguyên tử được trang bị vũ khí hạt nhân có khả năng tạo ra những cơn sóng có sức tàn phá lớn gần bờ biển của kẻ thù.

Ông Putin cho biết Nga đã thành công trong việc cải tiến kho vũ khí của mình mà không đặt ra gánh nặng quá lớn cho nền kinh tế quốc gia thông qua việc lựa chọn cẩn thận các ưu tiên quân sự.

Theo ông Putin, trong năm 2021, Nga dự kiến chi 42 tỉ USD cho quốc phòng, so với ngân sách của Lầu Năm Góc là 700 tỉ USD.

“Chúng tôi có thể hỗ trợ các lực lượng vũ trang của mình mà không cần quân sự hóa ngân sách nhà nước, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” - ông Putin nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.