Hậu Giang sắp thí điểm chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt

(PLO)- Trong thời gian thí điểm, Hậu Giang vẫn triển khai song song hai hình thức thanh toán để người dân quen dần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 3-6, ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết cuối tháng 6-2022, sẽ triển khai mô hình thí điểm chợ 4.0 (thanh toán không dùng tiền mặt) tại hai chợ trên địa bàn tỉnh.

Chợ phường 3 ở TP Vị Thanh là một trong hai chợ nằm trong kế hoạch thí điểm chợ 4.0 của Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Chợ phường 3 ở TP Vị Thanh là một trong hai chợ nằm trong kế hoạch thí điểm chợ 4.0 của Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Đó là chợ phường 3 ở TP Vị Thanh và chợ Bảy Ngàn ở huyện Châu Thành A. Sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai tại các chợ còn lại trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Công thương, mô hình chợ 4.0. nghĩa là các tiểu thương và khách hàng vẫn mua bán hàng hóa như bình thường. Tuy nhiên, khi thanh toán sẽ thực hiện bằng thao tác quét mã QR hoặc thanh toán qua số điện thoại, ví điện tử… mà không dùng tiền mặt.

“Hình thức thanh toán này tương thích với cả điện thoại thông minh hoặc điện thoại thông thường, có sử dụng Internet hay không. Đơn giản là bất kỳ ai, sử dụng bất kỳ thiết bị di động gì, chỉ cần một thao tác quét mã QR hoặc nhắn tin theo cú pháp có sẵn thì có thể thực hiện mọi giao dịch chuyển, nạp, rút tiền, mua bán trực tuyến” - ông Phong giải thích thêm.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cũng cho hay trong thời gian thí điểm, vẫn triển khai song song hai hình thức thanh toán để những người lớn tuổi, người không có điện thoại thông minh quen dần với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.